22:16 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bắc Ninh: Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khuyến khích DN hội nhập thế giới

11:25 14/12/2016

(THPL) – Ngày 14/12, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Bắc Ninh tổ chức hội thảo nhằm đưa ra các giải pháp thúc đẩy các DNNVV trên địa bàn tỉnh nâng cao thương hiệu, tăng chỉ số cạnh tranh bắt kịp xu thế hội nhập kinh tế thế giới.

Tham gia hội thảo "Khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh trong hội nhập kinh tế quốc tế" có các doanh nghiệp và lãnh đạo một số Sở, Ban ngành của tỉnh Bắc Ninh.

Buổi hội thảo  "Khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh trong hội nhập kinh tế quốc tế".

Nội dung cuộc hội thảo chủ yếu tập trung vào việc xây dựng, các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, nâng cao thương hiệu, vị thế đối với các sản phẩm hàng hóa do các doanh nghiệp sản xuất phân phối trên thị trường.  

Bên cạnh đó, hội thảo cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp  xây dựng dự thảo Luật "Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ" để trình Quốc hội.

Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển (VINASME),  trực thuộc Trung Ương hội DNNVV, đã chia sẻ một số giải pháp để hạn chế các rủi ro cho các doanh nghiệp.

Cụ thể, bà Phạm Thị Lý, Giám đốc Trung tâm giới thiệu đến các doanh nghiệp về "Quy trình xác thực chống hàng giả" do Trung tâm tiến hành nghiên cứu và đưa vào áp dụng trong thực tiễn. 

 

Bà Phạm Thị Lý  giới thiệu về "Quy trình xác thực chống hàng giả" Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển (VINASME). 

Đánh giá về "Quy trình xác thực chống hàng giả", đại diện doanh nghiệp sản xuất về sản phẩm tiêu dùng chia sẻ: "Trước đây, khi doanh nghiệp mới đi vào sản xuất, sản phẩm hàng hoá còn thiếu tính cạnh tranh thì sản phẩm không bị làm giả, làm nhái.

Nhưng hiện nay, các sản phẩm của công ty tiêu thụ tốt thì trên thị trường bắt đầu xuất hiện một số loại sản phẩm làm nhái khiến khách hàng khó có thể nhận biết được đâu là hàng thật, hàng giả. Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng lẫn lợi ích của công ty, chúng tôi đã tham gia vào quy trình này để giúp khách hàng phân biệt hàng thật, hàng giả một cách dễ dàng nhất ".

PV

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu