04:11 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bắc Bộ đón không khí lạnh, mưa rét vào cuối tuần

08:04 06/03/2021

(THPL) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, hiện nay (06/3), bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng đêm nay (06/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Việt Bắc và Đông Bắc; ngày mai (07/3) ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ đêm nay (06/3), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai (07/3), ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Phía Tây Bắc Bộ, Nghệ An và Hà Tĩnh trời chuyển lạnh.

Từ đêm nay (06/3), gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3. Từ sáng sớm và ngày mai (07/3), ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 6/3

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 30-33, có nơi trên 34 độ. Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Bắc Bộ đón không khí lạnh, mưa rét vào cuối tuần (ảnh minh họa)

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi trên 27 độ. Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ. Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đêm có mưa rào và có nơi có dông. Ngày gió đông nam; đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, phía nam có nơi trên 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 30 độ; phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm có mưa, mưa rào có nơi có dông; phía Nam có mây có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, miền Đông có nơi trên 36 độ. Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Bảo An (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu