13:56 ngày 08/09/2024 | HOTLINE : 094.210.6666 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bắc Bộ chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão số 3

10:39 08/09/2024

Bão số 3 đã làm hư hại nhiều ngôi nhà, công trình, nhiều tàu thuyền bị đắm, mất điện diện rộng. Đã có ít nhất 19 người thiệt mạng, mất tích và nhiều người khác bị thương.

Từ trưa ngày 7/9, bão số 3 (bão Yagi) đã tấn công vào khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng, duy trì cường độ mạnh với sức gió gần tâm bão đạt cấp 12 - 13, giật cấp 17, gây ra tổn thất nghiêm trọng.

Hậu quả tàn phá sau bão

Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, bão số 3 khi đổ bộ vào Bắc Bộ đã gây ra nhiều sự cố và tai nạn trên biển. Tàu Tiến Thành 05, một tàu cần cẩu thuộc Công ty CP Thương mại Logistics Quảng Ninh, đang neo đậu tại Vũng Đục (Cẩm Phả) để tránh bão, đã bị mất tích cùng với 7 thuyền viên. Bên cạnh đó, tàu kéo biển Hồng Gai của Công ty CP Cảng Quảng Ninh, khi neo đậu tại khu vực hang Bồ Nâu (tọa độ 20-51.03N, 107-05.10E), cũng bị mất liên lạc với 7 thuyền viên trên tàu; đến 18 giờ, đã vớt được 1 thi thể, còn 6 người vẫn đang mất tích.

Bão tàn phá tại tỉnh Quảng Ninh

Theo báo cáo từ Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, tính đến 17 giờ ngày 7/9, bão số 3 đã làm 4 người chết (3 ở Quảng Ninh và 1 ở Hải Dương) và 78 người bị thương (58 ở Quảng Ninh và 20 ở Hải Phòng). Trong số thiệt hại, có 5 tàu xi-măng và 1 tàu gỗ nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh, và 1 tàu vận tải (Huyền Trang 2) ở Hải Phòng bị đứt neo và trôi dạt. Nhiều ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, và hàng ngàn cây xanh bị gãy đổ tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang.

Tình hình mất điện trên nhiều khu vực

Tại Hải Phòng, đã ghi nhận một trường hợp tử vong do tôn bay vào người, và 20 người khác đã phải nhập viện cấp cứu vì bị cây cối hoặc cành cây gãy đổ trúng người.

Dù ở xa tâm bão, Hà Nội từ trưa 7-9 đã phải đối mặt với gió mạnh và gió giật lên đến cấp 7, cấp 8, gây ra thiệt hại cho cây xanh và mái nhà. Theo thống kê sơ bộ của TP Hà Nội, đã có 7 người bị thương do cây xanh gãy đổ. Từ 13 giờ 30 phút, hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trợ giá đã tạm ngừng. Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội cũng phải ngừng hoạt động của 2 tuyến đường sắt đô thị, bao gồm Cát Linh - Hà Đông và đoạn trên cao Nhổn - ga Hà Nội.

Bão tàn phá tại thành phố Hà Nội

Đến chiều tối cùng ngày, nội đô Hà Nội ghi nhận gió giật đạt cấp 9, cấp 10 cùng với mưa lớn. Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trần Sỹ Thanh, đã khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà để tránh các nguy cơ và thiệt hại về người.

Trong chiều 7/9, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thông báo về tình trạng mất điện nghiêm trọng do bão số 3. Tại Quảng Ninh, toàn bộ 52 đường dây 110 KV và 21 trạm biến áp đã bị ngắt khỏi lưới điện, khiến toàn tỉnh bị mất điện.

Bão tàn phá tại thành phố Hải Phòng

Tại TP Hải Phòng, mưa lớn và gió mạnh cấp 15 đã gây sự cố cho 6 đường dây 110 KV, dẫn đến mất điện toàn bộ ở Cát Hải, cùng với sự cố trên hơn 50 đường dây trung áp, ảnh hưởng đến khoảng 300.000 khách hàng. Tại tỉnh Thái Bình, 4 đường dây 110 KV và 3 trạm biến áp 110 KV gặp sự cố, cùng với 110 lộ đường dây trung áp mất điện, khiến khoảng 570.000 khách hàng bị ảnh hưởng. Công ty Điện lực Thanh Hóa thông báo có 2 đường dây trung thế mất điện, làm mất điện của 11.916 khách hàng. Công ty Điện lực Lạng Sơn ghi nhận sự cố trên 10 đường dây trung áp, làm ảnh hưởng đến 63.913 khách hàng (trong đó đã khôi phục cấp điện cho 50.517 khách hàng).

Công ty Điện lực Nam Định báo cáo sự cố 1 đường dây 110 KV (trạm biến áp 110 KV không bị ảnh hưởng), cùng với 35 lộ đường dây trung áp mất điện, ảnh hưởng đến khoảng 265.000 khách hàng. Tại tỉnh Hải Dương, bão gây sự cố trên 4 lộ đường dây 110 KV và 4 trạm biến áp 110 KV, cùng với 75/153 xuất tuyến đường dây trung áp mất điện, ảnh hưởng đến 159.000 khách hàng.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Nguyễn Đức Thiện, nhấn mạnh thiệt hại do bão số 3 là rất nghiêm trọng. Ông yêu cầu các công ty điện lực bị ảnh hưởng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả người và thiết bị trong quá trình khôi phục sau bão. 100% quân số quản lý kỹ thuật phải sẵn sàng ứng trực và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và quy trình để chủ động xử lý sự cố.

Văn Nam(T/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu