04:47 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa ẩm, Nam Bộ nắng oi nóng

11:14 05/01/2018

(THPL) - Do ảnh hưởng gió Đông Nam ở tầng thấp kết hợp dòng xiết ở trên độ cao 5.000m liên tục đưa ẩm đến sẽ gây mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ nay đến cuối tuần.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (5/1), do ảnh hưởng gió Đông Nam ở tầng thấp kêt hợp dòng xiết ở trên độ cao 5.000m liên tục đưa ẩm đến sẽ gây mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ nay đến cuối tuần.

Khu vực Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng hoàn lưu phía tây của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 1, mưa nhỏ vẫn tiếp nối từ Bắc Bộ xuống Hà Tĩnh khiến cho không gian ẩm ướt kìm giữ cho các tỉnh miền Bắc phổ biến ở mức 23 độ C.

mua-am
Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. 

Tây Nguyên và Nam Bộ nằm dưới khối áp cao cận nhiệt đới ngăn cản quá trình hình thành mây nên ngày nắng nhiều, đêm có mưa vài nơi.

Các tỉnh Tây Bắc Bộ phổ biến 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C, đêm rét 15-18 độ C.

Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ, trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 - 20 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 20 - 23 oC.

Các tỉnh Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 16 - 19 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 20 - 23 độ; phía nam có nơi trên 23 oC.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, ngày có nơi mưa vừa; phía Nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 24 - 27 độ; phía Nam 27-30 oC.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 - 20 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 26 - 29 oC

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 30 - 33 oC.

Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa tiếp tục có mưa rải rác, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Huyện đảo Trường Sa, quần đảo Phú Quốc và Thổ Chu có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Nam đến Đông cấp 4-5.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu