Bà mẹ tử vong do làm việc quá sức sau kỳ nghỉ thai sản gây chấn động dư luận
(THPL) – Vụ việc một nữ công chức 34 tuổi qua đời do làm việc quá sức sau kỳ nghỉ thai sản đang gây xôn xao dư luận Hàn Quốc.
Hãng thông tấn AFP đưa tin, nạn nhân trong vụ việc được xác định là một phụ nữ 34 tuổi, là mẹ của 3 đứa con. Kết thúc kỳ nghỉ thai sản, người mẹ này đã phải lập tức quay trở lại cường độ làm việc liên tục 12 tiếng mỗi ngày.
Ngày đầu tiên người mẹ 3 con này quay trở lại làm việc là vào thứ Bảy. Đến ngày Chủ nhật, cô đã phải có mặt tại công ty lúc 5h sáng để hoàn thành công việc sớm và quay trở về chăm con. Tuy nhiên, đúng hôm đó cô đã bị trụy tim và tử vong.
Kim Yu Mi, một kỹ sư công nghệ thông tin, 37 tuổi, có hai con nhỏ cho biết, cô cũng đang ở trong tình cảnh như người mẹ xấu số không được công bố danh tính trên.

Cô Kim cho hay: "Đó là tình cảnh của tất cả bà mẹ đang phải đi làm trên khắp Hàn Quốc. Cô cũng tiết lộ rằng, bản thân cô may mắn khi được quay trở lại làm việc. Hầu hết những nhân viên nữ ở Hàn Quốc khi nghỉ đẻ thường sẽ khó được nhận trở lại làm việc".
Quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ sinh, cô Kim thường xuyên phải làm việc tới 9h tối. Điều này khiến cô chẳng thể chăm và đọc truyện cho con mỗi khi các con đi ngủ.
Theo số liệu chính thức, trung bình một người Hàn Quốc thường làm việc 2.113 tiếng một năm. Tuy nhiên, các khảo sát cho thấy con số này trên thực tế còn nhiều hơn. Cũng như ở Nhật Bản, nhiều trường hợp tại Hàn Quốc được báo cáo tử vong do làm việc quá nhiều.
Trong khi đó, các số liệu cho thấy trong các gia đình mà cả vợ và chồng đều có thu nhập, thì nam giới cũng chỉ dành 40 phút mỗi ngày đề làm việc nhà hoặc chăm sóc con cái, trong khi thời gian đó với phụ nữ là 3 giờ đồng hồ.
Sau cái chết của nữ công chức 34 tuổi, Bộ Phúc lợi Hàn Quốc đã ban hành lệnh cấm làm việc vào các ngày thứ Bảy cũng như khuyến cáo người dân không nên làm việc quá giờ vào các ngày trong tuần.
Lan Anh (Tổng hợp)
Tin khác
700 nghệ nhân, diễn viên tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm năm 2026
Truy xuất nguồn gốc - "lá chắn” bảo vệ thương hiệu Việt
Chia sẻ bài báo trên mạng bị phạt đến 30 triệu đồng trong trường hợp nào?
BIDV và VDB tăng cường hợp tác, hướng tới sự phát triển bền vững
Phú Thuận khởi công 4 tuyến đường, cú hích của BĐS Nam TP. Hồ Chí Minh
Nam A Bank hợp tác cùng ADB thúc đẩy tài trợ thương mại
Với hàng triệu khách hàng trên môi trường số, vì sao thời trang Việt vẫn ít có thương hiệu lớn?
(THPL) - Thương mại điện tử (TMĐT) đang tạo ra "đường băng" rộng chưa từng có cho ngành thời trang Việt Nam khi hàng chục triệu người tiêu...26/06/2026 11:05:47Ngành điện tử Việt bứt phá nhờ làn sóng AI
(THPL) - Nhờ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, ngành điện tử dự kiến sẽ đạt mức...26/06/2026 14:34:50Chuyến tàu đầu tiên đưa các bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai về cơ sở Ninh Bình làm việc
(THPL) - Sáng nay (26/6), nhiều y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai đã lựa chọn tàu hỏa để đến cơ sở làm việc tại tỉnh Ninh Bình. Hành trình...26/06/2026 11:03:40Giá vàng ngày 26/6: Vàng đảo chiều tăng, SJC lên sát mốc 147 triệu đồng/lượng
(THPL) – Sáng nay 26/6, cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước đều tăng thêm khoảng 600.000 đồng/lượng, bám sát đà hồi phục của giá...26/06/2026 09:39:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia