AstraZeneca tuyên bố tạm dừng các thử nghiệm vaccine COVID-19
(THPL) - Ngày 8/9, hãng dược phẩm liên doanh Anh-Thụy Điển AstraZeneca đã quyết định ngừng thử nghiệm lâm sàng theo cách thức ngẫu nhiên đối với vaccine AZD1222. Nguyên nhân là do một tình nguyện viên tham gia thử nghiệm đã mắc một chứng bệnh chưa xác định.
AZD1222 là vaccine COVID-19 được phát triển bởi Đại học Oxford này đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mô tả là ứng cử viên hàng đầu.
Việc tạm ngừng thử nghiệm vaccine COVID-19 này đã phá vỡ kỳ vọng triển khai sớm, trong bối cảnh Mỹ đang muốn phê duyệt trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11.
Nhà sản xuất thuốc của Anh cho biết, việc tạm dừng các thử nghiệm vaccine COVID-19 là để một ủy ban độc lập tiến hành kiểm tra.
“Đây là điều phải làm khi có bất kỳ tình nguyện viên thử nghiệm nào có khả năng mắc bệnh không rõ nguyên nhân,” công ty cho biết. Không rõ tình nguyện viên này mắc bệnh gì hay có phản ứng phụ nào, nhưng Stat News khẳng định sẽ sớm bình phục.
.jpg)
Trong khi đó, theo tờ New York Times, tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vaccine COVID-19 ở Vương quốc Anh đã bị phát hiện mắc bệnh viêm tủy ngang (transverse myelitis), chứng rối loạn thần kinh do tình trạng viêm ở một đoạn tủy sống, thường do nhiễm virus gây ra.
Liệu căn bệnh này có liên quan trực tiếp đến AZD1222 hay không vẫn chưa rõ ràng, AstraZeneca từ chối bình luận về báo cáo.
Được biết, vaccine COVID-19 của AstraZeneca đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối ở Mỹ, Anh, Brazil và Nam Phi. Các thử nghiệm bổ sung đang được lên kế hoạch ở Nhật Bản và Nga.
Cùng ngày 8/9, tờ Folha de Sao Paulo của Brazil dẫn lời Bộ trưởng Y tế Eduardo Pazuello cho biết, nước này sẽ tiến hành tiêm vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hàng loạt cho người dân vào tháng 1/2021.
Cũng theo nguồn tin trên, phát biểu trong một cuộc họp cấp bộ, người đứng đầu Bộ Y tế Brazil cho hay, quốc gia Nam Mỹ đang tiến hành ký kết hợp đồng với các nhà sản xuất và dự kiến sau khi sở hữu vaccine ngừa COVID-19, Brazil sẽ tiến hành tiêm chủng cho toàn dân vào tháng 1 tới.
Bộ Y tế Brazil cũng dự báo sẽ tiếp nhận khoảng 100,4 triệu liều vaccine có tên AZD1222 do Đại học Oxford và hãng dược AstraZeneca phát triển, phối hợp sản xuất cùng với Quỹ Oswaldo Cruz của bang Rio de Janeiro. Lô hàng thứ 2 dự kiến sẽ được hoàn thành trong nửa cuối năm sau.
Mặc dù Bộ trưởng Y tế Brazil tuyên bố sẽ tiêm chủng cho toàn dân, song trước đó, Thư ký điều hành của bộ này Elcio Franco nhấn mạnh, trước mắt Chính phủ sẽ ưu tiên tiêm phòng cho nhóm người thuộc nguy cơ mắc bệnh cao hơn.
Minh Anh (tổng hợp)
Tin khác
Bộ Y tế đề xuất quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi cung ứng
Trường Mầm non Minh Khai: Nơi mỗi đứa trẻ được lớn lên trong hạnh phúc
Lan tỏa hiệu quả từ mô hình “Quản lý người nước ngoài 3 nhất” của Công an phường Tây Hồ
Dự báo thời tiết ngày 9/7: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to
Quốc hội dự kiến xem xét thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương vào tháng 8/2026
Chậm nhất 15/7, trình Chính phủ Nghị quyết tháo gỡ "điểm nghẽn" xuất khẩu nông sản
Thủ tướng: Thể chế phải tạo đột phá phát triển
(THPL) - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, thể chế phải tạo đột phá cho phát triển, là nền tảng cho phát triển; không chỉ xử lý những...09/07/2026 07:15:36Thanh Hóa: Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025
(THPL) – UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan cần xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, tập trung...09/07/2026 07:12:46Thanh Hóa: Tiến hành kiểm tra chuyên ngành 87 doanh nghiệp về việc chấp hành các quy định pháp luật.
(TH&PL) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực công thương năm 2026. Theo kế hoạch, 87 doanh...09/07/2026 07:18:14Quy định mới về kinh doanh hàng miễn thuế, áp dụng từ 21/8
(THPL) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 273/2026/NĐ-CP quy định chi tiết về quản lý hải quan, thủ tục kiểm tra và giám sát đối với...08/07/2026 19:59:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia