06:27 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Ảnh hưởng Covid-19, TP. HCM đề xuất lùi lịch thi THPT quốc gia

14:05 18/02/2020

(THPL) - Theo Sở GD&ĐT TP. HCM, việc lùi kỳ thi THPT quốc gia sẽ giúp học sinh, phụ huynh yên tâm chủ động sắp xếp công việc , sinh hoạt, học tập của gia đình, cá nhân.

Theo báo Hải quan, ngày 17/2, Sở GD&ĐT TP.HCM gửi tờ trình Thường trực UBND TP dự thảo kiến nghị cho phép học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nghỉ học hết tháng 3/2020.

Điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020: học kỳ II bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 7; dời kỳ thi THPT quốc gia đến cuối tháng 7 (năm trước thi từ 25 đến 27/6).

Theo Sở, việc này nhằm giúp các đơn vị, cơ sở giáo dục chủ động trong việc xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, có sự đồng bộ về thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, chuẩn bị cho năm học 2020-2021. Đồng thời, giúp học sinh, phụ huynh yên tâm chủ động sắp xếp công việc , sinh hoạt, học tập của gia đình, cá nhân.

Tiếp đó, TP.HCM sẽ kiến nghị lên Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH cho học sinh.

Ảnh hưởng Covid-19, TP HCM đề xuất lùi lịch thi THPT quốc gia (ảnh minh họa)

Trước đó, UBND TP.HCM thống nhất cho học sinh, sinh viên trên thành phố nghỉ đến hết tháng 2. Cùng đó, UBND TP.HCM cũng thông báo sẽ xem xét, kiến nghị cho học sinh, sinh viên nghỉ đến hết tháng 3.

Theo báo Người đưa tin, hiện tại bộ GD&ĐT khẳng định trường hợp diễn biến dịch bệnh phức tạp hơn nữa thì thời điểm kết thúc năm học cũng có thể kéo dài từ 2 đến 3 tuần. Tuy nhiên về việc lùi thời gian thi THPT quốc gia, theo ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng vụ Giáo dục Trung học (bộ GD&ĐT) cho biết, bộ GD&ĐT chưa có hướng dẫn cụ thể. Do đó, không thể nói là kỳ thi THPT quốc gia có bị lùi hay không.

Căn cứ vào tình hình thực tế của dịch bệnh cũng như việc nghỉ học của học sinh ở các địa phương, Bộ sẽ có văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT quốc gia ở thời điểm phù hợp, tương ứng với thời điểm kết thúc năm học được lùi.

Về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh, trước đó thành phố có 3 trường hợp xác định mắc Covid-19 và đến nay cả 03 trường hợp đều đã khỏi bệnh. Tổng số người nghi ngờ mắc bệnh là 32 trường hợp; tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV. Trong ngày 17/02 không có thêm trường hợp nghi ngờ. Tổng số người tiếp xúc gần với người mắc bệnh là 44 trường hợp. Tất cả 44 trường hợp đã kết thúc thời gian theo dõi 14 ngày và không xuất hiện dấu hiệu mắc bệnh.

Hiện thành phố ghi nhận có 26 trường hợp đang được cách ly tại Bệnh viện dã chiến (huyện Củ Chi). Tổng số người được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện: 53 trường hợp; hiện đã có 36 người hết thời gian theo dõi 14 ngày, còn 17 người đang tiếp tục được theo dõi. Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 2.940 trường hợp; hiện đã có 2.648 người hết thời gian theo dõi, còn 292 người đang tiếp tục được theo dõi. Tất cả các trường hợp được cách ly theo dõi đều chưa phát hiện dấu hiệu mắc bệnh.

Phương Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu