Anh đào Nhật Bản đang nở rộ tại Sa Pa
(THPL) - Mai anh đào trên đồi chè Ô Long vừa chớm tàn thì Sa Pa đã lại “đốn tim” du khách và các tín đồ sống ảo với mùa hoa anh đào Nhật Bản tuyệt sắc.
Từ đầu tháng 12, những cây anh đào trồng cạnh hồ trung tâm thị xã Sa Pa đã đơm nụ đầy cành, tín đồ du lịch đã lập tức hẹn hò “xuất hành” ngay để kịp săn mùa anh đào Nhật Bản ngắn ngủi ở nơi địa đầu Tây Bắc. Rồi khi những tia nắng ấm quay lại sau đợt giá rét vừa qua, anh đào Sa Pa đã bất ngờ bung nở, ngọt ngào khoe sắc say lòng người lữ khách.
Ở Sa Pa có 2 điểm ngắm hoa anh đào Nhật Bản xịn xò. Một là ở khuôn viên UBND huyện Sa Pa, ngay gần bờ hồ trung tâm thị xã; hai là vườn hoa châu Âu thuộc khu du lịch sinh thái núi Hàm Rồng phía sau Nhà Thờ đá Sapa.
Hoa anh đào được trồng tại Sa Pa nằm trong số 100 cây giống quý do Hội hữu nghị Nhật - Việt tặng nhân dịp huyện Sa Pa tròn 100 tuổi vào tháng 10 năm 2003, tính đến nay đã được 17 năm cây “bén rễ” tại “thành phố mây ngàn”. Một phần do phù hợp đất đai, khí hậu, phần khác nhờ được chăm sóc tỉ mẩn, cẩn thận nên những cây hoa anh đào tại Sa Pa đã nhanh chóng xòe tán lớn, gốc phát triển khá to và liên tiếp nhiều năm liền đều sai hoa rực rỡ.
Khác với Nhật Bản, nơi mà mùa anh đào thường rộ vào tháng 3, tháng 4, anh đào Sa Pa lại nở sớm đúng dịp Noel, tết Tây. Từng chùm hoa hồng thắm những cánh mỏng manh, yêu kiều nhanh chóng tô điểm rồi phủ đầy lên những cành cây khẳng khiu, tạo nên môt vẻ đẹp lãng mạn thuần khiết nơi phố núi.
Giữa tiết trời đông trong vắt của Sa Pa ngày nắng, hoặc bảng lảng sương mờ mỗi sớm mai, còn gì tuyệt vời hơn khi được tản bộ dọc theo con đường ven hồ thơ mộng, ngắm nhìn từng chùm hoa đung đưa dịu dàng, thả hồn theo mỗi cánh hoa bay, ngỡ như mình đang được du ngoạn ở xứ sở Phù tang. Chính vì thế nên cứ đến mùa hoa anh đào Nhật Bản nở, Sa Pa dường như lại đông vui, nhộn nhịp hẳn lên. Thời gian từ khi cây đơm nụ, tới khi nở hoa và hoa tàn chỉ diễn ra trong vòng 1 tháng, nên ai cũng muốn tranh thủ thực hiện giấc mơ anh đào.
Xung quanh những rặng hoa luôn đông du khách đứng chụp ảnh, và sắc hồng quyến rũ của anh đào Sa Pa bắt đầu tràn ngập những hội nhóm du lịch, hội “sống ảo” khắp các mãng xã hội dành cho giới trẻ như Instagram, Tik Tok. Bạn Thanh Mai, một du khách từ Hà Nội chia sẻ “ Mình đã biết Sa Pa có hoa anh đào từ năm trước nhưng đợt đó chủ quan nên lên muộn quá, đến lúc đến nơi thì hoa đã tàn mất rồi. Năm nay rút kinh nghiệm nhờ cô bạn nằm vùng trên này mật báo, có tin hoa chớm nở là đặt xe lên luôn để kịp lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời này”.
Nhận thấy tiềm năng thu hút du khách từ vẻ đẹp của hoa anh đào, mấy năm gần đây Vườn quốc gia Hoàng Liên, Sa Pa đã nghiên cứu và gieo ươm thành công hàng ngàn cây giống hoa anh đào Nhật Bản, giao cho người dân địa phương cùng các doanh nghiệp du lịch trồng trong các khách sạn, nhà hàng… với ước vọng thị trấn du lịch Sa Pa sẽ trở thành "Vương quốc hoa anh đào Nhật Bản trên đất Việt Nam".
Kết quả bước đầu cho thấy, những cây anh đào nhân giống tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend hai năm vừa qua, năm nào cũng trổ hoa. Ông Nguyễn Xuân Chiến, giám đốc khu du lịch cho hay “Anh đào là giống cây tương đối khó trồng, chậm lớn. Tuy nhiên với độ cao 1.600m so với mặt nước biển, khí hậu quanh năm mát mẻ và dễ chịu, Sa Pa là nơi rất thích hợp để trồng hoa anh đào. Những cây anh đào chúng tôi nhân giống đều phát triển tốt và ra hoa năm sau sai hơn năm trước. Nhiều du khách cũng đã nhận xét với chúng tôi, mặc dù được trồng cùng năm, cùng giống nhưng anh đào Sa Pa nở đẹp hơn anh đào được trồng tại Lâm Đồng”.
Vậy là cùng với vẻ đẹp bồng lai của biển mây và bức tranh băng giá lóng lánh trên đỉnh Fansipan, hoa anh đào Nhật Bản đã tạo nên thêm một một sản phẩm du lịch độc đáo dành cho du khách khi tới thăm thành phố trên mây vào mùa đông giá lạnh.
PV
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia