Ăn xin ở Dubai, kiếm 75.000 USD mỗi tháng
(THPL) - Giới chức UAE đang đau đầu tìm cách đối phó với những đối tượng du khách đến và ở lại trái phép để hành nghề bán hàng rong và ăn xin. Những người này được cho là có thể kiếm tới 75.000 USD mỗi tháng một cách dễ dàng tại đất nước dầu mỏ giàu có.
Theo Oddity, một người đến UAE theo thị thực du lịch 3 tháng có thể lấp đầy túi sau đó về nước. Điều đó có thể gây sốc, nhưng một số đối tượng "xin ăn chuyên nghiệp" hoặc "ăn xin thông minh" có thể kiếm được tới 75.000 USD/tháng.
Một số nguồn tin cho biết, hiện nay các băng nhóm Arab và Châu Á đang đưa những người đến Dubai để hành nghề bán rong trên vỉa hè hoặc ăn xin, sau đó lấy hết tiền của họ.
Dailymail trích lời ông Khalil Ebrahim Al Mansouri, trợ lý của người đứng đầu cơ quan Cảnh sát Hình sự của Dubai cho biết, bán hàng rong trên đường phố là bất hợp pháp. Ông cho rằng những đối tượng này gây nguy hiểm tới trật tự an ninh đô thị của Dubai vì khi họ phạm tội, lực lượng cảnh sát rất khó để điều tra và theo dõi vì thiếu thông tin cũng như dữ liệu vân tay.
Ông Mansouri cảnh báo người dân Dubai có thể bị phạt nếu mua những món hàng từ những người trốn ở lại bất hợp pháp.
Giới chức Dubai cho biết, trong năm 2017 có khoảng 34.881 người bị bắt vì cư trú bất hợp pháp. Con số này đã giảm đáng kể so với con số 49.205 người vào năm 2016. Trong số những người bị bắt năm 2017, có 2.355 người hành nghề bán hàng rong và 1.840 người hành nghề ăn xin.
Theo ước tính của các quan chức, mỗi ăn xin kiếm trung bình 2.438 USD mỗi ngày. Trong nỗ lực truy quét và xóa sổ nạn ăn xin năm ngoái, Dubai đã phát hiện ra nhiều trường hợp những người hành nghề ăn xin vẫn có thị thực còn hạn.
“Một số người hành nghề ăn xin với thị thực du lịch hoặc thị thực doanh nhân. Họ thường nhập cảnh hợp lệ với thị thực 3 tháng. Sau đó, họ sẽ cố gắng kiếm chác nhiều tiền nhất có thể trong thời gian họ sinh sống ở Dubai”, ông Faisal Al Badiawi, một quan chức về đô thị, chia sẻ.
Tin khác
Khi Ngũ linh gặp Bách nghệ trong một mùa trăng
Vai trò, vị trí của Nghệ nhân - Doanh nhân - Thương hiệu trong thời kỳ vươn mình của dân tộc
Ninh Bình: Khởi tố 3 đối tượng tổ chức cho 13 lao động người Lào ở lại Việt Nam trái phép
Ninh Bình: Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo từ chiêu trò “số hoá sổ đỏ”
Thể chế tốt mở đường cho doanh nghiệp tích lũy nội lực
Kỷ niệm 13 năm thành lập Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam: Vinh quang trí tuệ bàn tay vàng – Tự hào thương hiệu Việt Nam
Chủ tịch Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
(THPL) - Doanh nhân Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó chủ tịch thường trực HĐQT SeABank, Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam,...13/09/2026 08:00:00Vietjet và CFM International sẵn sàng phát triển năng lực bảo dưỡng động cơ thế hệ mới nhất tại Việt Nam
(THPL) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, CFM International và Vietjet đã ký...12/09/2026 15:54:48Lời giải cho bài toán giữ "hồn" di sản và mở rộng thị trường
(THPL) - Ngày 12/9, tại Hà Nội, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam tổ chức Diễn đàn Nghệ nhân – Doanh nhân – Thương hiệu năm 2026 với...13/09/2026 07:43:00Nam A Bank nhận 30 triệu USD từ Proparco thúc đẩy tài chính xanh
(THPL) - Vừa qua, tại văn phòng Cơ quan Phát triển Pháp – AFD (Hà Nội), Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – HOSE: NAB) đã ký kết hợp đồng tín dụng...12/09/2026 11:07:11
