12:18 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

An Giang: Đại tá Đinh Văn Nơi và những cú đấm thép hạ “nốc ao” các đối tượng tội phạm

14:49 08/11/2020

(TH&PL) - Đại tá Đinh Văn Nơi (44 tuổi), tân Giám đốc Công an tỉnh An Giang ghi dấu ấn của mình bằng những cú đấm “nốc ao” hạ gục các băng nhóm, tổ chức tội phạm.

An Giang là tỉnh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quân sự, quốc phòng của khu vực miền Tây Nam Bộ. Trong năm qua, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh An Giang đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm buôn lậu nói riêng còn nhiều khó khăn, thử thách. Tội phạm thương mại diễn biến phức tạp; các vụ trọng án với tính chất, mức độ tinh vi; tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để phạm tội ngày càng phổ biến...

Sau gần 5 tháng nhậm chức, tân Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp chỉ đạo hàng loạt vụ án “nóng”, bắt nhiều đối tượng cộm cán, thu giữ nhiều súng, đạn,ma tuý,vàng buôn lậu…Thời điểm sau khi được điều về làm Giám đốc Công an An Giang, Đại tá Đinh Văn Nơi trả lời báo chí rằng: “cá nhân tôi chắc chắn là sẽ không có bất cứ khó khăn, áp lực nào trong việc xử lý các loại tội phạm, kể cả tội phạm núp bóng”. 

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang.
Một số chiến công nổi bật của đại tá Đinh Văn Nơi như: Từ một vụ cháy, Đại tá Đinh Văn Nơi đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác điều tra. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an xác định Bùi Tấn Quang (48 tuổi) và Nguyễn Tất Linh (39 tuổi, cùng ngụ tại xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) là hai kẻ tạt xăng vào nhà chị Diễm rồi phóng hoả đốt. Quang và Linh bị Công an An Giang bắt giữ khi đang trốn ở Bến Tre và Đồng Tháp.

Với sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi, Công an An Giang đã triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ, do Huỳnh Trần Hùng (35 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) cầm đầu. Đây là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm, chúng sẵn sàng dùng "hàng nóng" để chống trả Công an khi bị truy bắt. Ban chuyên án bắt giữ 8 đối tượng, đưa đi cai nghiện 5 đối tượng, thu giữ 7 khẩu súng các loại, hàng trăm viên đạn có cả đạn súng quân dụng, cùng ma tuý các loại.

Công an khám xét nơi ở của một đối tượng trong chuyên án.

Đại tá Đinh Văn Nơi cũng trực tiếp chỉ đạo phá nhiều chuyên án, bắt nhiều đối tượng nguy hiểm như vụ ngăn chặn nhóm đối tượng vận chuyển 51 kg vàng qua biên giới từ Campuchia về Việt Nam; vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam bộ (Bộ Công an) chia thành nhiều tổ công tác bí mật áp sát, bao vây sới bạc đá gà, tang vật thu giữ gần 1 tỷ đồng, 5 ô tô và 72 xe máy các loại và tang vật liên quan khác.

Hiện trường xới gà do "Út trọc" cầm đầu.

Triệt phá phạm về ma túy, Công an An Giang đã bắt giữ 69 vụ, liên quan đến 107 đối tượng về hành vi tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy. So với cùng kỳ quý III/2019 tăng 25 vụ (69/44 vụ) và tăng 50 đối tượng (107/57 đối tượng). Tổng tang vật thu giữ trên 5kg ma túy tổng hợp các loại, 3,5kg cần sa khô và 07 khẩu súng quân dụng, công cụ hỗ trợ... đấu tranh 02 chuyên án trinh sát, bắt giữ 16 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Điển hình là phá chuyên án 520H giai đoạn 1, bắt giữ 13 đối tượng thu giữ nhiều vụ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ.

Tang vật ma túy trong vụ án

UBND tỉnh An Giang đã thưởng nóng liên tục cho Công an tỉnh An Giang với các thành tích phá án nhanh và hiệu quả. “Hiện nay, tội phạm hoạt động lưu động, hoạt động theo ổ nhóm với phương thức, thủ đoạn rất manh động, nguy hiểm; sử dụng hung khí có độ sát thương cao để gây án; tội phạm sử dụng công nghệ cao để hoạt động, đánh bạc trên mạng internet, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… ngày càng tinh vi. Với tinh thần kiên quyết chỉ đạo, trấn áp, ngăn chặn tội phạm ngay từ khi bắt đầu, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm về tội phạm hình sự, không để hình thành các điểm nóng về hình sự, Phòng CSHS đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương nâng cao hiệu quả phòng ngừa, trấn áp tội phạm, đẩy mạnh công tác phối hợp các lực lượng CSCĐ trấn áp tội phạm buôn lậu qua biên giới, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh”, Đại tá Đinh Văn Nơi chia sẻ.

Ngọc Hoàng - Hoài Phương

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu