22:30 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Ả Rập Xê Út ra điều kiện cắt giảm khai thác dầu mỏ

13:59 28/09/2016

(DNVN) - Ả Rập Xê Út sẵn sàng giảm sản lượng dầu xuống mức như hồi tháng Giêng, nếu Iran sẽ đóng băng sản xuất ở cột mốc 3,6 triệu thùng một ngày, theo một nguồn tin cao cấp trong phái đoàn Algeria thông báo với Sputnik.

"Đầu tiên phải nói đến việc chúng tôi có thể tập trung các nước này, ngoại trừ Hoa Kỳ là quốc gia sản xuất dầu lớn nhất trên đấu trường thế giới đã là một thành tích đáng kể. Một trong những chủ đề chính của thảo luận là vấn đề Ả Rập Xê Út và Iran".

Ả Rập Xê Út sẽ giảm sản lượng dầu nếu Iran sẽ đóng băng sản xuất ở cột mốc 3,6 triệu thùng một ngày.

"Ả Rập Xê Út đã tuyên bố sẵn sàng giảm sản xuất bằng cách trở về con số hồi tháng Giêng, nếu giả sử Iran dừng lại ở mức 3,6 triệu thùng mỗi ngày. Hiện nay, phái đoàn Algeria đang cố gắng kéo quan điểm của họ xích lại gần nhau. Nhưng điều này là rất khó khăn, bởi vì Iran muốn trở lại mốc 4 triệu thùng mỗi ngày",-  nguồn tin thuật lại.

Ả Rập Xê Út đang chống lại bất kỳ đề xuất cắt giảm sản lượng nào từ khi nước này dẫn dắt OPEC chuyển chiến lược vào năm 2014. Kể từ đó, toàn nhóm đã bơm ra không giới hạn để bảo vệ thị phần, cạnh tranh bởi nguồn cung cấp của các đối thủ bao gồm cả dầu đá phiến ở Mỹ, thay vì giảm sản lượng để hỗ trợ giá.

Tại Algeria, trong 3 ngày 26-28/9, đang diễn ra Diễn đàn Năng lượng Quốc tế. Trong khuôn khổ sự kiện này, dự định ​​có cuộc họp không chính thức của OPEC. Theo dự kiến, trong cuộc gặp gỡ này sẽ nối lại đàm phán về phối hợp hành động trong thị trường dầu để bình ổn giá, kể cả khả năng đóng băng sản xuất.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu