12:29 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

98% phụ nữ bị "bẫy tình" qua mạng xã hội có trình độ đại học

09:23 01/03/2017

(THPL) - Đối tượng yêu cầu bị hại nộp tiền phí để nhận quà tặng, nhận ngoại tệ có giá trị lớn. Tưởng thật, bị hại đã chuyển tiền “phí” để nhận quà tặng hoặc “tiền phạt” để nhận ngoại tệ có giá trị lớn cho nhóm đối tượng này và bị chiếm đoạt…

Đó là thông tin trong báo cáo của Công an TP.HCM (CATP) được trình bày tại Hội thảo tuyên truyền, phòng chống tội phạm sử dụng mạng xã hội (MXH) với thủ đoạn “bẫy tình” để lừa đảo phụ nữ, chiếm đoạt tài sản diễn ra tại TP.HCM.

Bà Lâm Thị Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ TP.HCM - cho biết, trong năm 2016: "CATP đã tiếp nhận 170 tin báo tố giác tội phạm sử dụng MXH để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền hơn 41 tỷ đồng Việt Nam, 600 ngàn USD và 82 ngàn bảng Anh. Qua đó CATP đã ra quyết định khởi tố 98 vụ án hình sự với 16 bị can, có 2 bị can là người Nigeria…"

Đối tượng tội phạm có thể là người Việt Nam hoặc người nước ngoài kết hợp với người Việt Nam để lừa đảo. Riêng nhóm đối tượng là người nước ngoài thì chủ yếu cầm đầu đường dây hoạt động này là người gốc Phi (Nigeria), lên MXH nhắn tin làm quen với bị hại, dùng hình ảnh của người khác giới thiệu mình có cuộc sống thành đạt, là người Châu Âu; đánh vào  tâm lý người dân muốn quen người nước ngoài, tính hám lợi của bị hại, nhắn tin gửi quà tặng có giá trị lớn từ nước ngoài cho bị hại, đồng thời cấu kết với đối tượng người Việt Nam đóng giả các nhân viên công ty giao nhận hàng hóa, nhân viên sân bay, cán bộ hải quan Nội Bài, Tân Sơn Nhất…

Okoye Uchenna, quốc tịch Nigeria, bị Tòa án TP.HCM xử 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào năm 2014. Ảnh: Khắc Thành.

Từ đó, đối tượng yêu cầu bị hại nộp tiền phí để nhận quà tặng, nhận ngoại tệ có giá trị lớn. Tưởng thật, bị hại đã chuyển tiền “phí” để nhận quà tặng hoặc “tiền phạt” để nhận ngoại tệ có giá trị lớn cho nhóm đối tượng này và bị chiếm đoạt…

Điển hình, vào ngày 13-7-2016, CA TP.HCM nhận được đơn tố cáo của bà H. với nội dung: khoảng tháng 1-2016 thông qua facebook của cá nhân, bà H. làm quen với một người nước ngoài xưng tên Jame (quốc tịch Mỹ, giới thiệu là kỹ sư hàng hải, sinh sống và làm việc tại Mỹ).

Qua vài tháng đầu nói chuyện qua facebook, Jame hứa hẹn cưới và đưa bà H. đi định cư ở Mỹ. Bà H. đã tin và hy vọng có được cuộc hôn nhân này…

Đến tháng 3-2016, Jame nhắn tin báo cho bà H. biết hắn đang qua Malaysia thực hiện dự án dầu tư về dầu khí trị giá 4 triệu USD dẫn dầu từ biển vào đất liền, đặt vấn đề vay bà H. một số tiền để hắn thực hiện dự án, hứa trả vốn lại cho bà trong 5 tháng cũng như hứa cho bà 500.000 USD, và thực hiện xong dự án sẽ về Việt Nam cưới bà.

Vì vậy, theo yêu cầu, bà H. đã chuyển tiền 14 lần với số tiền hơn 10 tỷ đồng cho hắn.

Minh Thảo (t/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu