12:49 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

665 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được xuất khẩu sang Trung Quốc

19:27 29/10/2019

(THPL) - Các doanh nghiệp nằm trong danh sách này cần phải cam kết tuân thủ luật pháp, quy định và tiêu chuẩn của Trung Quốc.

Theo VOV, Cục Xuất - Nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan Trung Quốc mới đây đã công bố Danh sách gồm 665 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam, đến từ 40 tỉnh, thành phố của cả nước, được phép xuất khẩu sản phẩm thủy sản vào thị trường Trung Quốc.

Trung Quốc vừa công bố danh sách 665 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được xuất khẩu chính thức sang nước này. Ảnh: báo Tiền Phong

Danh sách các doanh nghiệp này do cơ quan quản lý phía Việt Nam (Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản - Bộ NN&PTNT) phê duyệt và chủ động cung cấp cho Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Các doanh nghiệp nằm trong danh sách này cần phải cam kết tuân thủ luật pháp, quy định và tiêu chuẩn của Trung Quốc.

Báo Tiền Phong đưa tin, trước đó, giữa tháng 10 vừa qua, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương) cũng cho hay, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã có công hàm thông báo đồng ý bổ sung 3 loại thủy sản của Việt Nam được phép xuất khẩu vào nước này gồm ngao hoa, ngao trắng và nghêu lụa.

Phía Trung Quốc cho rằng, các sản phẩm này của Việt Nam đã được phía Trung Quốc tiến hành đánh giá hệ thống kiểm soát thủy sản và đáp ứng yêu cầu thị trường. Với việc mở cửa thêm 3 loại thủy sản nêu trên, đã có 48 loài thủy sản các loại của Việt Nam được Trung Quốc cập nhật vào Danh mục các sản phẩm thủy sản của Việt Nam được phép xuất khẩu vào Trung Quốc để làm thực phẩm và 36 loài được phép nhập khẩu làm động vật cảnh, 1 loài làm giống nuôi.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc trong những tháng đầu năm sụt giảm vì nhiều DN không xuất được hàng do phía Trung Quốc siết chặt thương mại tiểu ngạch và kiểm tra an toàn thực phẩm. Tính đến cuối tháng 9/2019, xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc tăng 10%, đạt 962 triệu USD.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, qua 9 tháng của năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đạt 831,8 triệu USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2018. Theo ước tính, năm 2019, kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc sẽ giữ được mức tương đương năm 2018, ở mức khoảng 1,2 tỷ USD.

Phương Nhi (Tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu