02:25 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

500 người giàu nhất thế giới mất hàng chục tỷ USD vì bê bối "lỡ miệng” của Tổng thống Mỹ

12:24 18/05/2017

(THPL) – Tỷ phú giàu nhất thế giới mất 1 tỷ USD, trong khi CEO Facebook Mark Zuckerberg mất 2 tỷ USD.

Hôm 17/5, những tỷ phú giàu nhất thế giới mất ít nhất 35 tỷ USD sau khi các thị trường chứng khoán toàn cầu “chao đảo” vì những rối ren chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Washington Post, tờ báo đầu tiên đưa tin về vụ việc cho biết, Tổng thống Trump đã tiết lộ thông tin tối mật về nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Đại sứ Sergei Kislyak trong cuộc gặp tại phòng Bầu dục hồi tuần trước.

Tỷ phú giàu nhất thế giới cũng bị mất tài sản vì "hớ hênh" của Tổng thống Trump. Ảnh: Bloomberg.

Theo Bảng xếp hạng Tỷ phú của Bloomberg, ông Bill Gates – người giàu nhất thế giới đã phải nói lời tạm biệt với 1 tỷ USD khi giá cổ phiếu của Microsoft Corp. tụt 2,8%. Hồi đầu tuần, nhà sáng lập Amazon.com Inc. Jeff Bezos còn “đe dọa” vị trí thứ nhất của Bill Gates với tổng số tài sản chỉ còn cách ông trùm Microsoft vỏn vẹn 4 tỷ USD. Tuy nhiên, hiện tại, ông Bezos đã rơi xuống vị trí thứ 3 sau khi mất 1,7 tỷ USD do Cổ phiếu Amazon.com giảm 2,2%. Nhà tài phiệt người Tây Ban Nha Amancio Ortega – ông chủ của thương hiệu Zara – bị mất 355 triệu USD và hiện là người giàu thứ 2 thế giới.

Ông chủ Facebook - Mark Zuckerberg bị thiệt hại nặng nhất từ trước tới nay khi mất 2 tỷ USD vì cổ phiếu mạng xã hội của tỷ phú trẻ này giảm 3,3%. Tuy nhiên, anh vẫn là người giàu thứ năm thế giới với tổng tài sản 62,3 tỷ USD.

Ông Donald Trump là tỷ phú đầu tiên trở thành Tổng thống Mỹ với khối tài sản trị giá 3 tỷ USD. Tuy nhiên ông không còn tên trên bảng xếp hạng 500 người giàu nhất thế giới của Bloomberg. Nhóm người này có tổng tài sản khoảng 4.900 tỷ USD và đã tăng 455 tỷ USD trong năm nay.

Lan Anh (T/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu