00:49 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

4 "đại gia" ô tô được hoàn thuế nhập linh kiện 2.300 tỷ đồng

04:42 19/12/2019

(THPL) - Bốn “ông lớn" ô tô được hoàn 2.300 tỷ đồng thuế nhập linh kiện gồm Thành Công, Trường Hải, Ford và Toyota.

Theo báo Giao thông, tại họp báo về kết quả thu ngân sách 2019 của ngành Hải quan sáng nay 18/12, ông Lê Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) cho biết: Việt Nam đã có những doanh nghiệp ô tô lớn như Thành công, Trường Hải.

Bên cạnh đó, để thực hiện chủ trương nội địa hóa ngành ô tô và trong bối cảnh thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ nội khối ASEAN đã giảm về 0% nhưng linh kiện nhập khẩu vẫn phải nộp thuế, do đó Chính phủ đã ban hành Nghị định cho phép trong năm qua doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện ô tô cứ nộp thuế trước rồi được hoàn sau.

Ông Hùng cũng cho biết, trước kia chỉ những linh kiện trực tiếp lắp ráp thì mới nằm trong diện ưu đãi nhưng nay chương trình mở rộng thêm sang các linh kiện phục vụ sản xuất. Do đó, năm 2019 tổng số thuế hoàn cho các doanh nghiệp khá lớn, lên tới 2.300 tỷ đồng.

Theo ông Lưu Mạnh Tưởng, Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu cho biết, danh sách các doanh nghiệp được hoàn thuế năm 2019 gồm 4 doanh nghiệp ô tô lớn là Thành Công, Trường Hải, Ford và Toyota.

Bốn “ông lớn" ô tô được hoàn 2.300 tỷ đồng thuế nhập linh kiện. (Ảnh: Internet)

Theo Nhà đầu tư, Tổng cục Hải quan cho biết, đến ngày 17/12/2019 tổng số thu thuế của toàn ngành Hải quan đạt 335.600 tỷ đồng, bằng 111,7% dự toán theo chỉ tiêu pháp lệnh và bằng 106,4 % so với chỉ tiêu phấn đấu Bộ Tài chính giao, tăng 11,6 % so với cùng kỳ năm 2018. Theo ông Lưu Mạnh Tưởng, Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan, số thu năm 2019 tăng là do Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng và hiệu quả hơn với các nước trên thế giới và khu vực.

Ông Lưu Mạnh Tưởng cũng cho hay, ngành hải quan đã triển khai Chương trình doanh nghiệp nhờ thu. Qua đó, doanh nghiệp có thể áp dụng ba phương thức nộp thuế XNK bao gồm: Thanh toán trực tiếp tại ngân hàng, nộp thuế điện tử 24/7 và tham gia chương trình DN nhờ thu. Qua đó, tỷ lệ doanh nghiệp XNK nộp thuế điện tử qua ngân hàng đạt khoảng 96%/tổng thu của ngành Hải quan.

Phương Linh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu