3 lý do khiến phim kinh dị đình đám đến từ nước Đức "Đại Dịch Thây Ma" là tác phẩm không thể bỏ lỡ
(THPL) - Đầu tháng 3 năm nay, bộ phim Đại Dịch Thây Ma (tựa gốc Endzeit - Ever After) sẽ chính thức được ra rạp, hứa hẹn mang đến cho khán giả Việt Nam một viễn cảnh mới lạ, độc đáo về bầy xác sống đến từ nước Đức.
Tác phẩm kinh dị, thây ma hiếm hoi đến từ “xứ sở bia” là câu chuyện li kì, hội hộp xoay quanh hành trình sinh tồn của hai cô gái trẻ Eva (Gro Swantje Kohlhof) và Vivi (Maja Lehrer). Vượt qua lũ xác sống điên dại, cả hai tình cờ lạc bước đến vùng đất hoang vu, xinh đẹp tựa như thiên đường. Nhưng ngay tại nơi bình yên duy nhất còn sót lại, cả hai cô gái lại phải đối đầu với nguy hiểm đầy kinh hoàng.

Bộ phim kinh dị đầy ám ảnh dưới sự cầm trịch của đạo diễn Carolina Hellsgård là tác phẩm dựa trên kịch bản chuyển thể từ truyện tranh màu của tác giả Olivia Vieweg được phát hành vào năm 2012. Mẩu truyện dài 72 trang này vốn là dự án tốt nghiệp đại học của Olivia. Nhưng chính câu chuyện lấy bối cảnh hậu tận thế này đã giúp cô trở nên nổi tiếng. Và kết quả là 7 năm sau ngày ra mắt, Đại Dịch Thây Ma đã được chuyển thể lên màn ảnh, chính thức đến với khán giả Việt Nam. Bên cạnh sự chất lượng về kịch bản gốc, còn nhiều lí do khác giúp cho bộ phim kinh dị xác sống đến từ nước Đức mà khán giả không thể bỏ lỡ vào những ngày đầu năm 2019 này.
1. Câu chuyện kinh dị xác sống mang đến nhiều nỗi sợ kinh hoàng
Thây ma – những xác chết vô tri vô giác có thể cử động, luôn đói khát và săn lùng người sống là một trong những nỗi sợ được tạo nên từ ám ảnh của con người về ngày tận thế. Trong Đại Dịch Thây Ma, dịch bệnh thây ma đã càn quét và hủy diệt gần như toàn bộ thế giới chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi. Lúc này, chỉ còn hai thành phố duy nhất còn đứng vững, trở thành thành trì an toàn cho con người. Một là cộng đồng Weimar đang suy vong, nơi còn lại là Jena - vùng đất được mệnh danh là thiên đường.

Nhưng chất kinh dị của Đại Dịch Thây Ma không chỉ đến từ sự hiện diện của lũ xác xống xám ngắt, điên loạn và chạy rất nhanh. Phim mang đến cho khán giả những trải nghiệm đáng sợ của việc phải tìm cách sinh tồn trong một thế giới hoang vắng, những thử thách tình bạn, tình người, đặc biệt là giữa hai cô gái xa lạ. Đại Dịch Thây Ma còn là hành trình mà mỗi cá nhân tự tìm kiếm nhân dạng cho chính mình trong một thế giới đã tan vỡ.
2. Sự khác biệt trong tạo hình của xác sống dưới bàn tay những nhà làm phim Đức
Không giống như nhiều thể loại xác sống khác trong các phim Hollywood, bầy xác sống đến từ Đức có những điểm riêng khá thú vị. Chúng không được thể hiện dưới dạng thối rữa, với da thịt vỡ nát, rơi vỡ từng mảng trên khắp cơ thể như những thương hiệu zombie đến từ Hollywood như The Walking Dead. Bầy xác sống trong Đại Dịch Thây Ma hiện ra với làn da xám của một tử thi đang trong giai đoạn trương phình. Đôi mắt trống rỗng, các vết thương trên cơ thể có màu xám đen nhưng hàm răng thì vẫn sắt nhọn. Bầy xác sống của Đại Dịch Thây Ma có lợi thế về tốc độ cùng số lượng, sẵn sàng nhảy bổ vào các nạn nhân và thử thách độ gan lì của khán giả.

Ngoài ra, tuy là phim có đề tài hậu tận thế nhưng Đại Dịch Thây Ma lại đem đến cho người xem những thước phim ấn tượng về bối cảnh xung quanh. Đối lập với thế giới đổ nát, hoang tàn của loài người, là sự phát triển đầy mê hoặc của thiên nhiên. Đặc biệt là vẻ đẹp ma mị, đầy quyến rũ của thiên đường Jena sẽ khiến bạn không thể rời mắt. Đại Dịch Thây Ma là bộ phim về hai cô gái, đạo diễn, biên kịch cho đến quay phim, nhà sản xuất và soạn nhạc cũng đều là nữ giới. Thế nên, đây là bộ phim xác sống mang theo góc nhìn của phụ nữ, với nhiều điểm khác biệt rõ rệt với các tác phẩm cùng đề tài do nam giới thực hiện.
3. Cả truyện gốc và phim đều được đánh giá cao từ giới phê bình quốc tế
Kể từ khi được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2012, mẩu truyện tranh dài 72 trang mang tựa đề Đại Dịch Thây Ma của cô sinh viên Olivia Vieweg đã nhanh chóng nhận được nhiều đánh giá tích cực. Tác phẩm được ngợi khen là “Vẻ đẹp đầy bất ngờ trong dòng truyện tranh dành cho tuổi trưởng thành”. Thành công của Đại Dịch Thây Ma đã giúp cho tác giả của nó nhận được nhiều hợp đồng lớn, trong đó có giải thưởng Tankred Dorst cho kịch bản xuất sắc nhất. Năm 2018, bộ truyện còn được xuất bản thành tiểu thuyết tranh, do Carlsen – một trong những nhà xuất bản hàng đầu tại Đức phát hành.

Khi nhận được kịch bản chuyển thể thành phim do chính Olivia Vieweg chấp bút, đạo diễn Carolina đã bị ấn tượng ngay lập tức. Cô liên tưởng câu chuyện trong Đại Dịch Thây Macũng giống như những câu chuyện kinh dị Thụy Điển vừa đáng sợ, lại vừa nhiều ý nghĩa mà mình từng đọc hằng đêm khi còn bé. Và tại thời điểm Đại Dịch Thây Ma lần đầu trình làng thế giới tại Liên hoan Phim Quốc tế Toronto 2018, đứa con tinh thần của Carolina đã giành được sự yêu mến các nhà phê bình. Đặc biệt, trên trang tổng hợp bình luận phim danh giá Rotten Tomatoes, Đại Dịch Thây Ma nhận được 82% tươi – một số điểm cao hiếm hoi dành cho những tác phẩm kinh dị.
Ngân An
Tin khác
Nghệ nhân Quốc gia thư pháp Kim Sáng - Người "giữ hồn" chữ thư pháp Việt bằng cả tâm huyết
Giá vàng ngày 4/6: Vàng SJC và nhẫn trơn đồng loạt "lao dốc"
Dự báo thời tiết ngày 4/6: Bắc Bộ nắng nóng, mưa dông về chiều tối
Bộ Xây dựng đề xuất ưu đãi về đất đai và tài chính để phát triển nhà ở cho thuê
Sẽ kiểm tra đột xuất chất lượng xăng E10, ứng dụng AI bảo vệ người tiêu dùng
Bộ Công an khởi tố 98 bị can, "khai tử" hàng loạt website bóng đá lậu
Kinh tế Việt Nam khởi sắc, kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 445 tỷ USD
(THPL) – Trong 5 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục hơn...03/06/2026 16:36:52Nhà báo Khổng Nhung được bổ nhiệm làm Tổng biên tập Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật
(THPL) - Sáng ngày 3/6/2026, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định về...03/06/2026 15:31:00Tập đoàn DOJI tiên phong đưa thương hiệu The Crest Collection đến Việt Nam
(THPL) - Ngày 02/06/2026, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI và Tập đoàn The Ascott Limited đã chính thức ký kết hợp đồng quản lý vận hành dự án...03/06/2026 14:47:47Tạo cơ chế đột phá để nhanh chóng có một số sản phẩm chủ chốt của Trung tâm tài chính quốc tế
(THPL) - Theo Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Việt Nam đi sau nên phải có cơ chế, chính sách đủ mạnh để thu hút nhà đầu tư nhưng vẫn quản...03/06/2026 15:01:08
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia