1.500 tỷ USD tiền mặt ‘biến mất’, Bộ Tài chính Mỹ nói gì?
(THPL) - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đưa ra lời giải thích cho câu hỏi 1.500 tỷ USD tiền mặt “biến” đi đâu, khi mà, theo một số nhà báo, ngân hàng trung ương các nước trên thế giới không tài nào kiểm đủ.
Theo Fox News đưa tin, ông Mnuchin được yêu cầu giải thích về “sự biến mất” của số tiền trị giá 1.500 tỷ USD, chủ yếu là tiền mệnh giá 100 USD, mà hiện không ai biết đang ở đâu. Người dẫn chương trình không giải thích bằng cách nào anh ta đi đến đánh giá này.
“Một phần đáng kể số tiền giấy mệnh giá 100 USD này đang nằm không theo nghĩa đen trong các tủ két ngân hàng trên khắp thế giới” - ông Mnuchin nói.
Ông cho biết thêm rằng, “tất cả đều muốn giữ USD trong tay”, bởi đồng tiền Mỹ trên thực tế có vị thế là đồng tiền dự trữ trên toàn thế giới. Ông Mnuchin giải thích uy tín của đồng USD là do việc giữ tiền, đầu tư và sở hữu các khoản có ở Mỹ rất an toàn.

Đồng thời, người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ cũng lưu ý rằng, nhu cầu đối với đồng tiền của Mỹ ngày càng tăng. “Trên thế giới có rất nhiều hình ông Benjamin” - ông Mnuchin kết luận, đồng thời ghi nhớ rằng, chân dung của ông Benjamin Franklin, một trong những nhà lập quốc của Mỹ, được in trên tờ tiền mệnh giá 100 USD.
Theo VTC News, một số phương tiện truyền thông trước đó viết rằng, trong khi ngân hàng trung ương các nước bổ sung tới 100 tỷ USD tiền điện tử cho nền kinh tế hàng năm, thì lượng tiền mặt và kim loại quý có giá tương đương không hiểu vì lý do gì lại biến mất trong lưu thông.
Theo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, trên thế giới tờ tiền mệnh giá 100 USD còn được sử dụng phổ biến hơn cả tờ tiền mệnh giá 1 USD. Ước tính kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009, số lượng tờ 100 USD trên thế giới đã tăng gấp đôi và đạt giá trị hơn 1.300 tỷ USD. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Mỹ cũng tin rằng, 80% số tờ tiền 100 USD đang được lưu hành bên ngoài nước Mỹ.
100 USD là mệnh giá tiền mặt tối đa ở Mỹ, bất chấp việc nền kinh tế nước này đang lưu hành số tiền khổng lồ. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ ước tính khoảng 20.000 tỷ USD mỗi năm. Chính quyền Mỹ không có kế hoạch tăng mệnh giá tối đa của đồng USD, bởi như thế sẽ dễ dàng hơn cho họ trong việc theo dõi các giao dịch không dùng tiền mặt cho các mục đích thực thi pháp luật và thuế.
Minh Đức (tổng hợp)
Tin khác
Đổi mới tư duy quản lý thực phẩm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 4 khoảng trống lớn trong phát triển văn hóa
Quảng Trị lấy mẫu ADN gần 2.000 liệt sĩ tại Nghĩa trang Vĩnh Linh
Nghị quyết 10-NQ/TW: "Đòn bẩy" để doanh nghiệp Việt tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu
Ẩm thực - Từ lợi thế sẵn có đến động lực mới của du lịch Việt Nam
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
Minh bạch dữ liệu là “chìa khóa” để cà phê Việt vượt rào cản EUDR
(THPL) - Dù Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định lùi thời hạn áp dụng Quy định chống mất rừng (EUDR) đến cuối năm 2026, tuy nhiên đây không...13/07/2026 15:06:53Hàn Quốc và Việt Nam thúc đẩy hợp tác tại Trung tâm tài chính quốc tế
THPL - Tại Diễn đàn Hợp tác Tài chính Việt Nam-Hàn Quốc, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp hai nước đã thảo luận về hợp tác nhằm...13/07/2026 15:17:24Ngành thủy sản Việt cần tháo gỡ "điểm nghẽn" để bứt phá
(THPL) - Với mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cán đích 100 tỷ USD vào năm 2027, ngành thủy sản Việt Nam đang đứng trước...13/07/2026 15:57:22Bắc Ninh tăng tốc hoàn thiện hồ sơ trình đề án lên thành phố trực thuộc Trung ương
THPL - Sáng 13/7, tại hội nghị chuyên đề tháng 7 của UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ...13/07/2026 15:05:14
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia