02:46 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

11 nước Đông Nam Á hoãn các giải đấu vì dịch Covid-19

15:54 25/03/2020

(THPL) - Trong thời gian qua, những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khiến nhiều giải đấu trong châu Á và trên thế giới phải tạm hoãn. Tại khu vực Đông Nam Á, các giải đấu lớn như V-League, Thai League, MSL (Malaysia) cũng lần lượt được dừng lại.

Ngày 24/3, giải đấu cuối cùng trong khu vực còn thi đấu là giải VĐQG Singapore (S-League) cũng đã được thông báo tạm dừng. BTC S-League trước đó đã cho các trận đấu được diễn ra trên sân không khán giả trong vòng 2 tuần. Trước đó, các giải bóng đá tại Campuchia và Myanmar cũng lần lượt ngừng lại sau khi ở các quốc gia này phát hiện những người mắc Covid-19 đầu tiên.

Theo báo VOV, như vậy, tất cả các hoạt động bóng đá ở 11 nước trong khu vực Đông Nam Á đều đã được dừng lại trước những diễn biến phức tạp của Covid-19. Chưa rõ thời điểm nào các hoạt động bóng đá mới có thể trở lại bình thường ở khu vực có đến hơn 650 triệu dân này.

Hiện tại, hầu như các hoạt động bóng đá trên thế giới đều đã được tạm hoãn. Giải đấu duy nhất vẫn đang được diễn ra là giải bóng đá Belarus.

11 nước trong khu vực Đông Nam Á đều hoãn các giải đấu vì dịch Covid-19 (ảnh minh họa)

Theo báo Tổ quốc, tại Việt Nam trước đó do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã buộc phải tiếp tục đưa thông báo hoãn V-League 2020 lần thứ 3. Theo đó, giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam sẽ lùi đến ngày 15/4.

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến giải đấu V-League 2020 phải tạm hoãn để đảm bảo an toàn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, hệ thống thi đấu các giải quốc gia bị xáo trộn vì lý do bất khả kháng. Điều này buộc những nhà quản lý phải có những phương án giải quyết phù hợp.

Tính đến 12h00 ngày 25/3/2020, tại Việt Nam đã ghi nhận tổng số ca bệnh Covid-19 là 134 ca. Đến thời điểm này, cả nước đã có 17 trường hợp được điều trị khỏi hoàn toàn; 117 ca đang cách ly điều trị tại các bệnh viện. 22 tỉnh, thành phố có người nhiễm Covid-19, trong đó, Hà Nội có số ca nhiễm nhiều nhất với 39 người mắc, tiếp theo là thành phố Hồ Chí Minh với 38 ca.

Trên thế giới, dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng, đã có 198 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc với tổng số 422.644 trường hợp; 18.804 trường hợp tử vong.

Anh Tuấn (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu