18:02 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

11 người bị cách ly vì trốn khỏi bệnh viện Đà Nẵng

19:51 28/07/2020

(THPL) - Ngành Y tế đang cách ly 11 người đã trốn về từ Bệnh viện Đà Nẵng, trong đó có 5 người nằm viện và 6 người nuôi bệnh.

Chiều 28/7, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết trên địa bàn đang cách ly 11 người, trong đó huyện Thăng Bình 2 người, huyện Duy Xuyên 2 người và huyện Điện Bàn 7 người. Số người này đã trốn về từ Bệnh viện Đà Nẵng, trong đó có 5 người nằm viện và 6 người nuôi bệnh, theo báo Công an Nhân dân.

"11 người này đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, hiện chưa có kết quả", ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam nói.

Cách ly 11 người trốn về từ Bệnh viện Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 27/7, Bệnh viện Đà Nẵng đã có báo cáo cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban phòng, chống dịch COVID-19 thành phố, Bệnh viện Đà Nẵng đã được cách ly lúc 13h ngày 26/7.

Tuy nhiên do tâm lý bị kẹt lại nên một bệnh nhân và người nhà đến chăm sóc đã tự ý bỏ về, trước khi lực lượng chức năng kiểm soát cổng ra vào. Vì vậy, Bệnh viện Đà Nẵng gửi kèm danh sách bệnh nhân và người nhà bỏ viện để cơ quan chức năng giám sát các trường hợp này.

Ngay khi tiếp nhận báo cáo về vụ việc, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam nhanh chóng vào cuộc xác minh và đã tìm được số người trốn viện để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Được biết, những người trốn viện về nhà đều thuộc diện bệnh nhẹ, sắp hết thời gian điều trị và không tiếp xúc gần với các ca nhiễm nCoV. Tuy nhiên, ngành y tế Quảng Nam xác định vẫn cần giám sát chặt chẽ những người này để phòng dịch.

Sáng 28/7, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính nCoV, 66 người đang điều trị trong đó 61 người dương tính.

Tại Đà Nẵng, cơ quan y tế ghi nhận 14 ca trong đó có 4 nhân viên y tế gồm một bác sĩ, hai điều dưỡng, một hộ lý của Bệnh viện Đà Nẵng, Vnexpress đưa tin.

Mai Chi tổng hợp

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu