13:56 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Vụ khủng bố tại New York: FBI tìm thấy nghi phạm thứ hai

09:19 02/11/2017

(THPL) – Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) ngày 1/11 thông báo đã tìm thấy nghi phạm thứ hai, có liên quan dến vụ tấn công bằng xe bán tải tại khu Hạ Manhattan hôm 31/10.

Theo thông tin trên TTXVN, Trợ lý giám đốc văn phòng FBI phụ trách New York, William Sweeney cho biết đã xác định được vị trí của đối tượng Mukhammadzoir Kadirov và FBI ngừng tìm kiếm thông tin về nghi phạm này.

Thông báo này của FBI được đưa ra chưa đầy 1 giờ đồng hồ sau khi cơ quan này công bố ảnh người đàn ông 32 tuổi trên và kêu gọi người dân cung cấp thông tin về đối tượng này.

nghi-pham-3
Chiếc xe tải được nghi phạm dùng tiến hành vụ khủng bố. Ảnh: AP

Trong khi đó, trả lời thẩm vấn của cảnh sát tại bệnh viện, đối tượng lái xe, Sayfullo Saipov, thừa nhận tiến hành vụ tấn công dưới danh nghĩa tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và không yêu cầu được bào chữa. Tên Saipov còn yêu cầu treo cờ IS trong phòng bệnh và tuyên bố "thấy thoải mái" sau vụ tấn công.

Theo báo news.zing.vn, AP cho biết nghi phạm Sayfullo Saipov ngồi xe lăn, tay bị còng và chân bị xích, khi xuất hiện tại tòa án liên bang New York hôm 1/11. Tòa ra lệnh bắt giữ nghi phạm và luật sư nói Saipov không xin tại ngoại.

Nam thanh niên gốc Uzbekistan bị cáo buộc các tội ủng hộ vật chất cho tổ chức khủng bố nước ngoài, bạo lực và phá hoại phương tiện. Các công tố viên cho biết Saipov từ chối các quyền của mình, công khai thừa nhận đã thực hiện vụ tấn công khi được thẩm vấn tại bệnh viện.

Phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 15/11.

nghi-pham
Nghi phạm Habibullaevic Saipov. Ảnh: CNN.

Theo cáo trạng của cơ quan công tố, nghi phạm Saipov nói với các nhà điều tra rằng anh ta "tìm thấy cảm hứng" tấn công từ các video tuyên truyền của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Anh ta đã lên kế hoạch thực hiện từ cách đây "xấp xỉ một năm".

Khoảng 2 tháng trước, Saipov quyết định sử dụng một xe tải để "gây ra tổn thất tối đa về người", theo cáo trạng dài 10 trang. Ý định ban đầu của anh ta là tiếp tục lái xe từ bờ tây Manhattan lên cầu Brooklyn nhưng chiếc xe hỏng.

Saipov chọn ngày Halloween để gây ra nhiều thương vong nhất có thể, "bởi vì anh ta tin rằng sẽ có nhiều người đi trên đường hơn". Nghi phạm đã thuê một chiếc xe tải vào ngày 22/10 để "luyện tập" trong quá trình chuẩn bị cho vụ tấn công.

Vụ tấn công xảy ra vào chiều 31/10 (giờ địa phương) tại khu vực gần đài tưởng niệm Trung tâm Thương mại Thế giới tại New York. Chiếc xe bán tải chạy vào làn đường đi xe đạp qua hơn 20 khối nhà dọc sông Hudson, Manhattan, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

 

 

 

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu