11:51 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Vì sao ảnh đại diện Facebook đổi sang khung tròn?

09:41 07/09/2017

(THPL) – Vì sao Facebook quyết định thay đổi ảnh đại diện sang dạng tròn là thắc mắc của nhiều người dùng trang mạng xã hội hiện nay.

Một buổi sáng đẹp trời, bạn vào trang cá nhân và tự hỏi “Các ảnh đại diện (profile picture) sao lại bị bo tròn thay vì hình vuông như trước đây?”.

Dĩ nhiên, CEO Mark Zuckerberg không có thói quen giải thích nguồn gốc hay tác dụng của những tính năng mới. Những thay đổi gần đây cũng không ngoại lệ.

Thực tế, Facebook không phải là hãng công nghệ đầu tiên chọn ảnh đại diện là dạng trọn. Hãy mở chiếc iPhone lên và nhìn vào phần danh bạ, tất cả ảnh đại diện đều trong khung tròn.

Hoặc bạn có thể vào tài khoản Google, thăm mạng xã hội Google+, vốn đã “chết yểu” vì bị Facebook đánh bại cách đây ít năm, bạn sẽ thấy tất cả ảnh đại diện đều có hình tròn.

Hay ngay cả Twitter, đối thủ của Facebook hiện tại, ảnh đại diện hình tròn đã trở thành điều quen thuộc.

Vậy vì sao ngày nay, ảnh đại diện thường có hình tròn? Một số chuyên gia về thiết kế giao diện và kỹ sư phần mềm đưa ra những lý giải gần giống nhau.

Theo Zing.vn, Franchesca - một kỹ sư phần mềm của công ty Optiver có trụ sở ở Hà Lan cho biết, những tấm ảnh đại diện vuông bốn góc thường chứa các chi tiết thừa và gây khó khăn cho các hệ thống nhận diện gương mặt.

Trong khi đó, ảnh có khung tròn trông dễ nhìn hơn cho mắt người. Người ta lớn lên với định kiến tất cả khung ảnh phải là hình vuông hoặc chữ nhật. Do đó, đã đến lúc thay đổi nếp nghĩ này.

Achal Aggarwal, một doanh nhân khởi nghiệp ở San Francisco, Mỹ, từng lập trình iOS và OSX, lý giải trên StackExchange bằng thí nghiệm che đi gương mặt bên trong bức ảnh vuông bằng một hình tròn màu trắng. Kết quả, không ai có thể nhận ra người bên trong bức ảnh bị che phần trung tâm, nhưng vẫn có thể nhận ra nếu bức ảnh đó được đóng khung hình tròn.

Ảnh đại diện hình tròn trông dễ nhìn hơn rất nhiều. Ảnh: Zing.vn

Sandeep Jagtap, một designer ở Ấn Độ, cũng cho rằng việc sử dụng các ảnh đại diện hình tròn sẽ phù hợp với phong cách thiết kế hiện đại.

Nói với Decode, nhà tâm lý Oshin Vartanian của Đại học Toronto cũng cho rằng con người vốn yêu thích những đường cong, đặc biệt là hình tròn vì nó gợi lên cảm giác an toàn. Điều này cũng giải thích vì sao rất nhiều đồ vật bên trong ngôi nhà được làm dạng hình tròn.

Lan Anh (T.H)

 

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu