23:19 ngày 16/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

USD tăng trở lại, giá vàng thế giới tiếp tục giảm

08:53 29/11/2018

(THPL) - Giá vàng trên thế giới tiếp tục giảm do đồng USD tăng trở lại sau bình luận của Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Richard Clarida về khả năng FED sẽ tiếp tục tăng dần lãi suất.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (29/11), Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 36,35 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,45 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 30.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch của ngày hôm trước. 

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức: 36,33 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,51 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 40.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch của ngày hôm trước. 

 Giá vàng thế giới tiếp tục giảm. Ảnh minh họa: AFP

Tới đầu giờ sáng 29/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.213 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 2 năm 2019 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.219 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay thấp hơn 6,9% (89,5 USD/ounce) so với cuối năm 2017. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 33,6 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. 

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm nhanh do đồng USD tăng trở lại và tăng nhanh so với đồng euro và một số đồng tiền chủ chốt khác. Những phát biểu của đại diện Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) khiến giới đầu tư tin rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tiếp tục lộ trình tăng lãi suất.

Trong khi đó, lượng vàng nắm giữ của SPDR Gold Trust - quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới - trong ngày 26/11 đã giảm 0,15% xuống còn 761,74 tấn.

Phó Chủ tịch FED Richard Clarida cho rằng, FED cần tiếp tục tăng dần lãi suất cho dù vẫn cho rằng cần giám sát chặt chẽ các dữ liệu kinh tế. Hiện tại, giới đầu tư đang chờ đợi biên bản cuộc họp chính sách của FED sắp công bố nhằm tìm kiếm manh mối về lộ trình nâng lãi suất của FED.

Giới đầu tư hiện đang dõi theo diễn biến Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra vào cuối tuần này, trong đó sẽ tập trung vào mối quan hệ thương mại Mỹ - Trung. 

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông dự định sẽ tăng thuế quan đối với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc từ mức 10% hiện nay lên 25%, và nhắc lại cảnh báo có thể sẽ áp thuế đối với số hàng hóa nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc.

Trong phiên giao dịch hôm qua, giá bạc giao ngay tăng 0,2% lên 14,17 USD/ounce, giá bạch kim cũng tăng 0,3% lên 832,80 USD/ounce. Còn giá palladi tăng 0,1% lên 1.151,10 USD/ounce.

Yến Phương

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu