Tín hiệu tích cực từ xuất khẩu gạo những ngày đầu năm
(THPL) - Những ngày đầu năm 2018, xuất khẩu gạo đã có một số tín hiệu tích cực đến từ các thị trường nhập khẩu truyền thống là Philippines, Indonesia.
Theo TTXVN, Bộ trưởng Bộ Thương mại Indonesia Enggartiasto Lukita cho biết Chính phủ Indonesia sẽ nhập khẩu 500.000 tấn gạo bổ sung vào nguồn cung nội địa để kiềm chế giá gạo tăng tại thị trường trong nước.
Số gạo nói trên dự kiến sẽ được nhập từ Việt Nam và Thái Lan, là loại gạo chất lượng cao để không làm ảnh hưởng tới nông dân và tình hình sản xuất lúa gạo trong nước, vốn sản xuất loại gạo bình thường.
Hiện dự trữ gạo của Indonesia ở mức 950.000 tấn, nhưng phần lớn là gạo chất lượng thấp (dùng để trợ cấp cho người nghèo), trong khi đó lượng gạo dự trữ cho mục đích thương mại chỉ là 11.000 tấn.
Bộ trưởng Lukita cho biết thêm việc nhập khẩu gạo sẽ được tiến hành từ cuối tháng 1 này cho đến khi thu hoạch mùa vụ tới vào khoảng tháng 2 và tháng 3.
Theo báo Nông nghiệp Việt Nam, trước đó, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Hội đồng Lương thực quốc gia Philippines (NFAC) đã chấp thuận nhập khẩu 250.000 tấn gạo để bù đắp tồn kho đang giảm.
Do thời tiết bất lợi trong năm 2017, lượng gạo tồn kho của Cơ quan Lương thực quốc gia Philippines (NFA) hiện chỉ còn đủ để sử dụng trong 3 ngày, trong khi số lượng tối thiểu phải đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong 15 ngày. Nhiều khả năng, Philippines sẽ tổ chức mở thầu mua 250.000 tấn gạo vào cuối tháng 1/2018.
Cũng theo thông tin từ NFA, 297 công ty và tổ chức của nông dân ở Philippines đã xin giấy phép nhập khẩu khoảng 2,2 triệu tấn gạo theo chương trình khối lượng tiếp cận tối thiểu (MAV). Như vậy, so với khối lượng gạo nhập khẩu theo MAV trong năm 2017 là 850.000 tấn, lượng gạo mà các công ty và tổ chức của nông dân ở Philippines có thể nhập khẩu theo MAV trong năm nay sẽ cao hơn gần 3 lần.
Những thông tin nói trên đang làm cho thị trường gạo Việt Nam sôi động hơn, với việc giá gạo xuất khẩu loại 5% tấm, sau gần 1 tháng trời duy trì ở mức 390 - 395 USD/tấn (giá FOB ở cảng Sài Gòn), đã tăng lên ở mức 400 USD/tấn.
Giá lúa gạo hàng hóa trong nước cũng tăng lên. Giá lúa khô loại thường tại kho hiện đã ở mức 6.000 - 6.100 đ/kg, lúa khô hạt dài khoảng 6.200 - 6.300 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu làm gạo 5% tấm hiện khoảng 8.000 - 8.200 đ/kg, gạo nguyên liệu làm gạo 25% tấm khoảng 7.600 - 7.700 đ/kg.
Gạo thành phẩm 5% tấm tại mạn tàu từ 8.700 - 8.800 đ/kg, gạo 15% tấm 8.450 - 8.650 đ/kg và gạo 25% tấm từ 8.200 - 8.300 đ/kg. So với hồi cuối tháng 12/2017, giá lúa khô loại thường đã tăng 300 đ/kg, lúa khô hạt dài tăng 200 đ/kg, gạo nguyên liệu tăng 300 - 350 đ/kg, gạo 5% tấm tăng 300 đ/kg, gạo 15% tấm tăng 250 đ/kg và gạo 25% tấm tăng 200 đ/kg.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong tháng 12/2017, các doanh nghiệp đã xuất khẩu được 575.460 tấn gạo, trị giá 266,206 triệu USD. Như vậy, trong cả năm 2017, nước ta đã xuất khẩu được 5,772 triệu tấn gạo, trị giá 2,539 tỷ USD.
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia