06:29 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Quản lý thị trường phát hiện hơn 1.400 vụ vi phạm trong tuần qua

13:01 27/03/2017

(THPL) - Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) cho biết, trong gần một tuần qua, lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện và xử lý hơn 1.400 vụ vi phạm về buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại.

Tính từ ngày 20 - 24/3, lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện và xử lý hơn 1.400 vụ vi phạm. Tổng số tiền thu được từ các vụ vi phạm là hơn 10 tỷ đồng, trong đó tiền phạt vi phạm hành chính 8,7 tỷ đồng, tiền bán hàng tịch thu là 1,4 tỷ đồng.

Tổng số tiền thu được từ các vụ vi phạm là hơn 10 tỷ đồng. (Ảnh: Internet)

Cục Quản lý thị trường cho biết một số vụ việc lớn điển hình như: Ngày 23/3, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông phối hợp với Đội tuần tra kiểm soát số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Nông kiểm tra xe tải biển kiểm soát Lào số hiệu 8434, phát hiện 40 chai rượu ngâm rắn hổ mang, bò cạp, đựng bằng vỏ rượu XO; 1.700 hộp mỹ phẩm Halog cùng nhiều quần áo không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng trên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 23/3, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn huyện Trùng Khánh, phát hiện 4.270 kg thịt lợn đông lạnh và sấy khô không đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tịch thu toàn bộ số hàng trên để xử lý, tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tuần từ ngày 13-17/3, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra gần 1.800 vụ, phát hiện, xử lý hơn 1.300 vụ vi phạm, với tổng số thu 9,8 tỷ đồng; trong đó, tiền phạt vi phạm hành chính 8,5 tỷ đồng, tiền bán hàng tịch thu là 1,3 tỷ đồng.

Bích Thảo

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu