Lũ về trong đêm, làng mạc Quảng Nam ngập chìm trong biển nước
(THPL) - Chỉ trong một đêm, nhiều nơi ở Quảng Nam ngập nặng, các tuyến đường huyết mạch bị lũ chia cắt khiến giao thông tê liệt.
Theo báo Công lý đưa tin, sáng 5/11, vùng “rốn lũ” huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đã chìm trong biển nước, nhiều tuyến đường bị nước lũ chia cắt, giao thông tê liệt hoàn toàn. Trong đó, tuyến đường chính ĐT609B dẫn về thị trấn Ái Nghĩa của huyện này đã bị nước lũ chia cắt từ 3h sáng cùng ngày.
Chính quyền xã Đại Hiệp cũng đã dựng hàng rào, chắn barie không cho phương tiện lưu thông qua lại. Nhiều người phải đi vòng lên Quốc lộ 14B rồi men theo những đường bê-tông liên thôn, liên xã để vào thị trấn hay các xã khác nhưng không thành công vì bị nước lũ bao vây.
Nhiều người dân huyện Đại Lộc cho biết, năm nay lũ về rất nhanh, nhất là vào khoảng thời gian 21h đêm 4/11 đến sáng hôm sau. Ở những nơi khác, khi nước chưa ngập sâu, người dân bắt đầu đi mua lương thực về dự trữ vì lo lắng lũ kéo dài.
Trong đêm, người dân cũng đã đưa vật nuôi, xe máy và các vật dụng có giá trị… đi nơi khác tránh lũ. Ngoài Đại Lộc, các huyện khác ở Quảng Nam như Nông Sơn, Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn, TP Hội An…cũng lâm vào cảnh tượng tự.
Theo Zing.vn, tại TP. Hội An, sáng 5/11, nhiều tuyến đường tại TP Hội An (Quảng Nam) như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Lê Lợi, Huyền Trân Công Chúa… bị ngập sâu trong nước.
Trước đó, chiều và khuya 4/11, thủy điện Sông Tranh 2 xã lũ về thượng nguồn khiến mực nước sông Thu Bồn tăng nhanh.
Tại khu vực Chùa Cầu, gần dòng sông Thu Bồn thơ mộng, người dân không thể phân biệt được đâu là đường, đâu là sông.
Nhưng những nơi ngập sâu từ 1 m trở lên, cả du khách lẫn người dân địa phương chỉ còn cách sử dụng thuyền để lưu thông. Giao thông tại các tuyến đường bị tê liệt khi mực nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về.
Theo ghi nhận của Zing.vn, trong sáng nay nước đã vào các đến nhà dân. Chú Trương La, nhân viên bảo vệ tại nhà hát cho biết nước dâng lên quá nhanh nên phải di chuyển vật dụng để đảm bảo không bị hư hỏng.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết hiện mực nước đang ở mức 1,9 m, phía thượng nguồn trời vẫn đang mưa và có thể nước tiếp tục dâng cao.
Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, hiện nay mực nước lũ trên sông Vu Gia và Thu Bồn tiếp tục lên. Mực nước lúc 4 giờ sáng ngày 5/11 trên sông Vu Gia tại thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc) là 9,47m, trên báo động 3 là 0,47m; trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy (huyện Đại Lộc) là 8,29m, dưới báo động 3 là 0,31m, tại Câu Lâu (Duy Xuyên - Điện Bàn) là 3,28m, trên báo động 2 là 0,28m, tại Hội An là 1,72m, trên báo động 2 là 0,22m.
Trưa và chiều nay, mực nước trên các sông Vu Gia và Thu Bồn tiếp tục lên và đạt đỉnh. Trên sông Vu Gia, tại Ái Nghĩa mực nước đạt đỉnh ở mức 9,7m, trên báo động 3 là 0,7m. Sông Thu Bồn, tại Giao Thủy đạt đỉnh mức 8,8m, trên báo động 3 là 0,2m, tại Câu Lâu ở mức 4,1m, trên mức báo động 3 là 0,1m, tại Hội An đạt đỉnh 2m, ở mức báo động 3.
Trước tình hình mưa lũ, sáng ngày 5/11, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã có công văn khẩn yêu cầu các thủy điện Sông Bung 4, Đăk Mi 4, Sông Tranh 2, A Vương điều tiết giảm lũ cho hạ du.
Tin khác
Đổi mới tư duy quản lý thực phẩm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 4 khoảng trống lớn trong phát triển văn hóa
Quảng Trị lấy mẫu ADN gần 2.000 liệt sĩ tại Nghĩa trang Vĩnh Linh
Nghị quyết 10-NQ/TW: "Đòn bẩy" để doanh nghiệp Việt tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu
Ẩm thực - Từ lợi thế sẵn có đến động lực mới của du lịch Việt Nam
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
Minh bạch dữ liệu là “chìa khóa” để cà phê Việt vượt rào cản EUDR
(THPL) - Dù Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định lùi thời hạn áp dụng Quy định chống mất rừng (EUDR) đến cuối năm 2026, tuy nhiên đây không...13/07/2026 15:06:53Hàn Quốc và Việt Nam thúc đẩy hợp tác tại Trung tâm tài chính quốc tế
THPL - Tại Diễn đàn Hợp tác Tài chính Việt Nam-Hàn Quốc, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp hai nước đã thảo luận về hợp tác nhằm...13/07/2026 15:17:24Ngành thủy sản Việt cần tháo gỡ "điểm nghẽn" để bứt phá
(THPL) - Với mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cán đích 100 tỷ USD vào năm 2027, ngành thủy sản Việt Nam đang đứng trước...13/07/2026 15:57:22Bắc Ninh tăng tốc hoàn thiện hồ sơ trình đề án lên thành phố trực thuộc Trung ương
THPL - Sáng 13/7, tại hội nghị chuyên đề tháng 7 của UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ...13/07/2026 15:05:14
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia