05:32 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

“Kình ngư” Ánh Viên giành HCV bơi châu Á, phá kỷ lục 400m hỗn hợp

16:44 18/11/2016

(THPL) - Tại giải vô địch Bơi lội châu Á đang tổ chức tại Nhật Bản, Nguyễn Thị Ánh Viên đã thi đấu xuất sắc, giành HCV và phá kỷ lục châu Á nội dung 400 mét hỗn hợp, trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên giành chức vô địch châu Á môn Bơi lội.

Chiều qua 17.11, ở chung kết hỗn hợp 400m nữ, Ánh Viên đã xuất sắc giành được tấm HCV với thành tích 4 phút 37 giây 71. Thành tích này giúp cô phá luôn kỷ lục của giải được lập ra trước đó (4 phút 41 giây 29). Kỷ lục thế giới ở nội dung này là 4 phút 26 giây 36.

Ánh Viên trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên giành HCV tại giải Vô địch châu Á môn bơi lội

Sáng 18.11, Ánh Viên cũng đã vượt qua vòng loại nội dung 200m tự do. Chiều nay lúc 18g, Ánh Viên sẽ bước vào chung kết. Hiện tại, kỷ lục nội dung này do VĐV Trung Quốc Liu Jing nắm giữ với 1 phút 58 giây 76. Liu Jing chính là người bị Ánh Viên vượt qua để giành chiếc HCV ở nội dung 400m ngày hôm qua.

Sau khi biết tin Ánh Viên phá kỷ lục và đoạt chiếc HCV tại giải bơi vô địch châu Á, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã gửi thư động viên và chúc mừng cô và HLV Đặng Anh Tuấn.

Trong thư Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện bày tỏ sự vui mừng khi nhận được tin kình ngư người Cần Thơ thi đấu xuất sắc giành huy chương vàng và phá kỷ lục châu Á ở nội dung 400 mét hỗn hợp, đồng thời trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành chức vô địch châu Á ở môn Bơi lội. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng mong muốn Ánh Viên cũng những đồng đội cần cố gắng hơn nữa để giành được nhiều thành tích cao, mang lại vinh quang cho thể thao nước nhà.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu