16:47 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Khai trương hai đường bay quốc tế từ Cần Thơ đi Đài Loan và Hàn Quốc

16:10 12/01/2020

(THPL) - Ngày 12/1, Hãng hàng không thế hệ mới VietJet đã chính thức khai trương đường bay quốc tế từ sân bay Cần Thơ đến Seoul (Hàn Quốc) và Đài Bắc (Đài Loan).

Theo An ninh Thủ đô, đường bay Cần Thơ – Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) được khai thác 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần từ ngày 10/01/2020, khởi hành từ Cần Thơ lúc 12h40 và đến Đài Bắc lúc 17h10 (giờ địa phương), chiều ngược lại cất cánh lúc 18h10 ở Đài Bắc và đến Cần Thơ lúc 20h55 (giờ địa phương).

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương. Ảnh: C.K

Đường bay Cần Thơ – Seoul (Incheon) có 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần từ ngày 16/01/2020, khởi hành từ Cần Thơ lúc 16h50 và đến Seoul lúc 23h55 (giờ địa phương), chiều ngược lại cất cánh từ Seoul lúc 2h30 và đến Cần Thơ lúc 6h20 (giờ địa phương).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lưu Đức Khánh - Giám đốc điều hành VietjetAir cho biết, VietjetAir hiện có 80 chiếc máy bay, theo kế hoạch, năm 2020 sẽ nhận thêm khoảng 24 chiếc nữa. Hãng hiện khai thác 137 đường bay khác nhau, phục vụ hơn 100 triệu khách hàng, trong đó có 9 chuyến bay đến vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhân dịp khai trương, VietjetAir trao tặng Quỹ Vì người nghèo thành phố Cần Thơ 100 triệu đồng, Ngân hàng HDBank cũng ủng hộ 100 triệu đồng. 

Theo Diễn đàn Doanh nghiệp, cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ được xây dựng đạt tiêu chuẩn cấp 4E của Tổ chức hàng không Quốc tế ICAO, có khả năng tiếp nhận các loại máy bay Boeing-777,747. Công suất thiết kế nhà ga có thể tiếp nhận từ 3- 5 triệu hành khách/năm.

Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ đóng vai trò hết sức quan trọng trong khu vực ĐBSCL và cả nước, đáp ứng nhu cầu kết nối, vận tải hành khách, hàng hóa, phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng và khai thác hết tiềm năng của khu vực. Tuy nhiên, sau gần 10 năm đưa vào khai thác hiện cảng chỉ mới có 11 đường bay gồm 9 đường nội địa và 2 đường quốc tế sản lượng hàng hóa, hành khách qua Cảng chỉ đạt khoảng 30% so với năng lực thiết kế.

Phương Nhi (Tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu