Khách hàng "tố" siêu thị Thành Đô bán nhiều sản phẩm quá hạn sử dụng
(THPL) - Mặc dù, đã có rất nhiều phản ánh từ phía khách hàng xoay quanh việc các siêu thị bán hàng hết hạn sử dụng (date), cận date. Tuy nhiên, tình trạng bán hàng hết date, cận date vẫn tiếp tục xảy ra tại siêu thị Thành Đô (306 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội), mới đây là sản phẩm thịt bò khô Vạn Đức.
Hàng hết date vẫn được bày bán công khai
Sau khi nhận được phản ánh từ phía khách hàng về tình trạng siêu thị Thành Đô bán sản phẩm thịt bò khô Vạn Đức hết date, cận date. PV Thương hiệu và Pháp luật đã khảo sát tại siêu thị để tìm hiểu thông tin.
Theo đó, ngày 12/02, chúng tôi đến siêu thị Thành Đô mua hàng và phát hiện tại quầy hàng, sản phẩm thịt bò khô Vạn Đức hết ngày sử dụng vẫn được bày bán bình thường.

Nhưng theo khảo sát, sau một tháng kể từ ngày hết hạn sử dụng (tức là ngày 12/02/2017), vẫn có rất nhiều sản phẩm thịt bò khô Vạn Đức nằm “la liệt ” trên kệ bán hàng của siêu thị.
Khi phát hiện sự việc này, bức xúc, một khách hàng là anh N.H.T cho hay: “Trước mình có mua sản phẩm rau sạch tại siêu thị Thành Đô. Không để ý, về nhà bỏ ra nhặt mới biết ngoài thì xanh tốt, trong dập úa. Rút kinh nghiệm, lần sau tránh không dám mua rau tại siêu thị nữa”…
Người tiêu dùng có quyền "tố" siêu thị Thành Đô
Trao đổi với phóng viên Thương hiệu và Pháp luật, Luật sư Nguyễn Minh Long - Giám đốc Công ty Luật Dragon cho biết: “Theo quy định tại Khoản 6, Điều 8, Luật bảo vệ người tiêu dùng 2010. Người tiêu dùng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại khi mua hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, công dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã công bố, niêm yết, quảng cáo hoặc cam kết. Bên cạnh đó, người tiêu dùng có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của Luật và các quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu siêu thị Thành Đô bị khách hàng “tố” là bán hàng hết date. Năm 2014, siêu thị Thành Đô đã bày bán nhiều sản phẩm bánh mỳ chà bông Staff. Trên bao bì sản phẩm này có ghi rõ ngày sản xuất là 6/9/2014, hạn sử dụng là 7 ngày kể từ ngày sản xuất. Tính đến ngày 12/9/2014 là ngày hết hạn của sản phẩm nhưng vẫn có rất nhiều sản phẩm bánh mỳ chà bông Staff được bày bán tại các quầy hàng.
Việc có không ít phản ánh từ phía khách hàng về tình trạng siêu thị Thành Đô bán hàng cận date, hết hạn sử dụng cho thấy, vì lợi ích trước mắt mà Ban lãnh đạo siêu thị này bỏ qua quyền lợi, sức khỏe...của người tiêu dùng. Dư luận đặt câu hỏi, liệu các cơ quan chức năng có biết siêu thị Thành Đô làm ăn gian dối? Cơ quan quản lý có thanh tra, kiểm tra thường xuyên để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng?
Thương hiệu và pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.
Huyền Chi
Tin khác
Dấu ấn văn hóa Kinh Bắc: Tranh Đông Hồ và Quần thể Yên Tử trở thành di sản UNESCO
Hyundai Palisade tiếp tục bị triệu hồi
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Kiên quyết thay cán bộ yếu kém, cản trở dòng chảy phát triển
Chính phủ chi tạm ứng 8.000 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031
Đà Nẵng khởi động dự án bến container cảng Liên Chiểu với tổng mức đầu tư 45.000 tỷ đồng
Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Thể dục thể thao
(THPL) - Sáng 28/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 -...28/03/2026 15:14:14Thể lệ cuộc thi Nữ hoàng Trang sức Việt Nam năm 2026
(THPL) - Cuộc thi “Nữ hoàng trang sức Việt Nam năm 2026” do Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam cùng Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam...28/03/2026 18:34:00Nhiều "nút thắt" cản trở đà phát triển của ngành xây dựng
(THPL) - Ngày 27/3, Vietnam Report đã công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Xây dựng. Bên cạnh những gam màu sáng từ sự phục hồi mạnh mẽ, các doanh...28/03/2026 17:27:12Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan về thăm làng nghề xã Chuyên Mỹ, Hà Nội
(THPL) - “Điều quan trọng nhất là cộng đồng nghề phải được tôn vinh đúng mức. Người dân suy tôn nghệ nhân, nhưng nếu chính sách chưa...28/03/2026 10:21:36
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia