22:51 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hệ thống Thư viện tỉnh Đồng Tháp góp phần nâng cao văn hóa đọc

10:02 12/12/2017

(THPL) - Trong năm 2017, hoạt động thư viện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần phát triển sự nghiệp thư viện theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng văn hóa đọc trong cộng đồng, xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hiện tại, tỉnh Đồng Tháp có 01 thư viện cấp tỉnh, 09 thư viện cấp huyện, 11 thư viện xã và 160 phòng đọc cơ sở. Trong năm qua, Thư viện khai thác hết công năng diện tích sử dụng các Phòng phục vụ; bình quân mỗi ngày toàn hệ thống thư viện công cộng phục vụ 2.000 lượt người/4.000 lượt bản sách, đạt tỷ lệ phục vụ 0,3 bản sách/người, xây dựng, đổi mới môi trường “vui đọc, vui học” thân thiện.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan phát biểu tại lễ trao tủ sách khuyến học
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan phát biểu tại lễ trao tủ sách khuyến học.

Thực hiện, đổi mới nhiều mô hình sáng kiến phục vụ cộng đồng hiệu quả tại thư viện và được nhân rộng trong toàn tỉnh và khu vực tiêu biểu như: Mô hình “Con đường sách – Nét đẹp văn hóa đọc”; Mô hình “Tuyên truyền giới thiệu sách Học tập làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức đức Hồ Chí Minh”; Mô hình “Thư viện lưu động phục vụ thanh thiếu nhi”; Chương trình “Hè vui đọc sách”; “Đa dạng hóa mô hình “Nhóm người đọc”; Mô hình “Tổ chức các hoạt động trải nghiệm cùng sách phục vụ học tập suốt đời của nhân dân”; Mô hình “xây dựng tủ sách khuyến học phục vụ nhân dân tại các xã nông thôn mới; Mô hình “Lập trình website thư viện tỉnh trên thiết bị di động”...

Đội ngũ cán bộ thư viện đã có sự lớn mạnh, trưởng thành, là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò trong sự nghiệp phát triển thư viện địa phương.Cán bộ, công chức,viên chức và người lao động thư viện là những người có tinh thần yêu nghề và gắn bó với nghề, tận tụy hết lòng hết sức phục vụ người đọc, có trình độ nghiệp vụ đạt chuẩn, kiến thức rộng, năng động và sáng tạo, thi đua hoàn thành đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Điểm nổi bật trong năm, Thư viện tỉnh cho ra mắt mô hình Thư viện xanh với 3 nội dung hoạt động: Tổ chức mô hình “Cây sách em yêu”; tổ chức các hoạt động truyền thông vận động, phục vụ các chương trình, Đề án của tỉnh chủ đề “Vui cùng trang sách” và Đa dạng hóa các hình thức phục vụ văn hóa đọc kết hợp giải khát nhằm bảo tồn gìn giữ “Nét đẹp văn hóa đọc Việt Nam”, thu hút nhiều người đọc là cán bộ nghiên cứu, học sinh, sinh viên, nhân dân và khách du lịch đến tham quan, khám phá những thông tin hữu ích, tìm hiểu về lịch sử, quê hương, đất nước, con người Đồng Tháp; tạo môi trường phục vụ người đọc năng động, thân thiện, tiện ích; là địa chỉ hưởng thụ sách báo, internet miễn phí; đồng thời, tạo thêm vẻ đẹp mỹ quan trong và ngoài khuôn viên thư viện...

Đại biểu cắt băng khánh thành mô hình Thư viện xanh
Đại biểu cắt băng khánh thành mô hình Thư viện xanh.

Bên cạnh các kết quả tích cực, hoạt động thư viện tại Đồng Tháp còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như: Vốn tài liệu toàn mạng lưới thư viện huyện còn thấp, sách bổ sung hàng năm quá ít, có thư viện không bổ sung được sách mới vì không có kinh phí; bạn đọc là đối tượng thiếu nhi đến Thư viện chủ yếu để vui chơi, số lượng đến đọc sách còn hạn chế.…

Trên cơ sở đó, năm 2018, tỉnh phấn đấu phát triển Thư viện Tỉnh trở thành trung tâm thông tin, văn hóa, giáo dục hữu ích của nhân dân tỉnh Đồng Tháp theo đúng quan điểm, định hướng của Nghị quyết Đảng; với nguồn lực thông tin phong phú, công nghệ hiện đại, các dịch vụ đa dạng và đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, đáp ứng tốt nhu cầu đọc, nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức của cộng đồng. Với các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện tốt gồm: Phát huy hiệu quả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động đọc sách và thông tin tuyên truyền, phát huy vốn tài liệu tại hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh, phát huy ứng dụng công nghệ thông tin và hiệu quả về nhân lực...

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu