05:53 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hậu Giang: Hàng tấn trái mãng cầu đến kỳ thu hoạch chưa được thu mua

09:25 27/12/2017

(THPL) - Tại huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang), hàng tấn trái mãng cầu của các thành viên HTX mãng cầu xiêm Hòa Mỹ đã chín nhưng chưa được doanh nghiệp thu mua.

Theo báo VOV, bão số 16 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng mưa lớn trên diện rộng và kèm giông đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa phương trong tỉnh Hậu Giang. Tại huyện Phụng Hiệp, hàng tấn trái mãng cầu của các thành viên HTX mãng cầu xiêm Hòa Mỹ chín ngoài vườn nhưng chưa được doanh nghiệp thu mua.

Theo các thành viên HTX mãng cầu xiêm Hòa Mỹ, vừa qua HTX đã được Công ty TNHH MTV chế biến nông sản Tiến Thịnh ký hợp đồng bao tiêu trái mãng cầu với giá 15 ngàn đồng/kg. Mỗi ngày công ty đều đến thu mua trái, trừ ngày chủ nhật.

mãng cầu, chưa được thu mua
Mãng cầu chín rụng. Ảnh: Báo VOV

Tuy nhiên từ trưa ngày 25/12 đến nay, công ty không vào thu mua khiến mãng cầu đến kỳ thu hoạch chín vàng trên cây, thậm chí là rụng xuống mương do quá chín. Chỉ tính riêng ngày 26/12, có 4  đến 5 tấn trái mãng cầu của nhà vườn chưa được thu hoạch, ước thiệt hại hơn 30 triệu đồng..

Theo UBND xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, cuối năm 2016 diện tích trồng mãng cầu trên địa bàn xã là 56ha thì hiện nay đã tăng lên 151ha và tăng lên khoảng 180ha vào cuối năm 2017, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang đưa tin.

Nếu nhìn tổng thể trong các loại cây trồng thì cây mãng cầu chiếm hơn 23%, tập trung nhiều nhất ở 2 ấp là Mỹ Phú A và Mỹ Phú. Theo thống kê chưa đầy đủ từ Sở NN&PTNT, toàn tỉnh có hơn 500ha mãng cầu, nhiều nhất là ở huyện Phụng Hiệp và huyện Long Mỹ. 

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu