10:28 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hàng không toàn cầu thiệt hại gần 30 tỷ USD do dịch Covid-19

15:16 21/02/2020

(THPL) - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, ông Alexandre de Juniac cho biết, sự sụt giảm mạnh về nhu cầu do dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng đến tài chính đối với các hãng hàng không, đặc biệt nghiêm trọng đối với những hãng tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Theo ước tính của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), tổng doanh thu bị mất của các hãng hàng không trên toàn cầu có thể lên tới 29,3 tỷ USD do dịch Covid-19 bùng phát.

Theo hãng CNN dẫn đánh giá ban đầu của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế về tác động của đợt bùng phát Covid-19 cho thấy, khả năng sụt giảm 13% nhu cầu hành khách trong cả năm nay đối với các hãng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo báo VOV, mức tăng trưởng hành khách của các hãng hàng không khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2020 được dự báo là 4,8%, giảm 8,2% so với năm ngoái. Với kịch bản này, các hãng hàng không khu vực sẽ lỗ doanh thu 27,8 tỷ USD trong năm 2020. Phần lớn trong số đó sẽ là các hãng hàng không đăng ký hoạt động tại Trung Quốc, với 12,8 tỷ USD chỉ riêng ở thị trường nội địa Trung Quốc. Trong khi các hãng hàng không ngoài khu vực châu Á - Thái Bình Dương được dự báo sẽ chịu khoản lỗ doanh thu 1,3 tỷ USD.

Ngành hàng không thiệt hại gần 30 tỷ USD do dịch Covid-19 (ảnh minh họa)

Tại Việt Nam, theo báo cáo sơ bộ của các hãng hàng không, thiệt hại ban đầu của việc dừng các đường bay đến Trung Quốc là hơn 10 ngàn tỉ đồng. Bởi hiện đường bay Việt Nam – Trung Quốc chiếm 18,1% thị trường quốc tế và chiếm 26,1% sản lượng vận chuyển quốc tế của hàng không Việt Nam. Việc dừng khai thác thị trường này khiến các hãng hàng không Việt Nam sụt giảm doanh thu của trung bình 400.000 khách/tháng.

Theo báo Dân sinh, tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế (ICAO) dự báo, đại dịch Covid-19 có thể khiến doanh thu các hãng hàng không trên thế giới thiệt hại 4-5 tỷ USD. ICAO cho biết, hơn 70 hãng hàng không đã phải hủy tất cả các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc, trong khi 50 hãng khác phải giảm hoạt động. Ước tính sơ bộ, điều này đồng nghĩa với việc giảm gần 20 triệu hành khách so với dự báo trong quý I/2020. Con số này tương đương mức thất thu 5 tỷ USD.

Trong một tuyên bố, ICAO cho biết: "Trước khi dịch bệnh bùng phát, các hãng hàng không lên kế hoạch tăng năng suất 9% trên các đường bay quốc tế đến và đi từ Trung Quốc lần đầu tiên trong quý I/2020 so với năm 2019". Trên thực tế, khả năng vận tải hàng không nước ngoài giảm tới 80%. Theo ICAO, Nhật Bản sẽ là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ việc giảm khách du lịch hàng không từ Trung Quốc trong quý I/2020, gây thiệt hại 1,29 tỷ USD. Trong khi đó, Thái Lan có thể chịu thiệt hại 1,15 tỷ USD.

ICAO cũng cho rằng, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với ngành hàng không dự kiến lớn hơn cả đợt dịch Hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng (SARS) năm 2002- 2003 vì số chuyến bay phải hủy cao hơn nhiều so với trước.

Phương Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu