09:02 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hải Phòng: Bán rẻ thịt lợn nhà, người phụ nữ bị hắt dầu luyn trộn nước thải

09:51 12/05/2017

(THPL) - Cho rằng chị Xuyến mang thịt lợn từ quê ra bán với giá thấp hơn giá chợ, hai người phụ nữ tức tối hắt xô dầu luyn trộn chất thải lên người và thịt lợn của chị.

Mạng xã hội mới đây xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ bị tiểu thương ở chợ hắt dầu luyn trộn nước cống đen xì lên người và thịt lợn nên không thể bán được.

Vụ việc được cho xảy ra vào sáng 11/5 tại chợ Lương Văn Can, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Thông tin trên báo Vietnamnet, người phụ nữ này tên là Xuyến ở Kiến Thụy (Hải Phòng), vốn là tiểu thương bán tôm, cá ở chợ Lương Văn Can (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền). Gần đây, do đàn lợn nhà nuôi đã quá lứa, lại không có khách mua nên chị Xuyến đã giết mổ mang ra chợ bán. Bất ngờ, chị bị hai người phụ nữ hắt cả xô dầu luyn trộn phân lợn và nước cống lên người cùng toàn bộ số thịt.

Chị Xuyến bị hắt dầu luyn và nước thải lên người và thịt lợn. Ảnh: Facebook.

Nguyên nhân là do giá thịt lợn chị Xuyến bán rẻ gần một nửa so với các sạp thịt khác ở chợ. Trước đó, chị từng bị mẹ con người bán thịt cách đó khoảng 40m đe doạ sẽ "xử lý".

Do một số đối tượng cũng bán thịt lợn ở chợ Lương Văn Can thường bán với giá cao hơn nên đã xảy ra tình trạng cạnh tranh, đe doạ người phụ nữ bán thịt rẻ hơn mình.

Chợ Lương Văn Can là ngôi chợ khá nổi tiếng ở ngay trung tâm thành phố Hải Phòng. Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, các tiểu thương trong chợ đã báo công an. Xác định sự việc nghiêm trọng, Công an phường Máy Tơ cho biết đã chuyển vụ việc lên Công an quận Ngô Quyền điều tra, xử lý.

Vừa qua, những người chăn nuôi lợn gặp rất nhiều khó khăn vì giá thịt lợn rớt thê thảm, thương lái cũng không muốn mua. Nếu để nuôi, người chăn nuôi không có tiền để mua cám cho lợn ăn. Nhiều hộ gia đình chấp nhận bán với giá rất rẻ, thậm chí để lợn đói hay thả vào rừng.

Cơ quan chức năng đã kêu gọi người dân, doanh nghiệp cùng tham gia "giải cứu" đàn lợn.

 Nhã Nam (T.H)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu