Hà Nội: Vì sao phụ huynh bức xúc khi con xin tiền đóng góp ủng hộ?
(THPL) – Tòa soạn Thương hiệu và Pháp luật nhận được phản ánh của nhiều phụ huynh, bức xúc về việc trường học vận động mỗi học sinh đóng tiền tối thiểu tương đương “một bữa ăn sáng” để ủng hộ khắc phục hậu quả bão lụt.
Sự việc bắt nguồn từ công văn dưới đây của Quận đoàn Ba Đình (Hà Nội), trong đó có nội dung vận động mỗi học sinh đóng tiền tối thiểu tương đương “một bữa ăn sáng” để ủng hộ khắc phục hậu quả bão lụt.

Nhiều phụ huynh bức xúc nêu ý kiến: "Trẻ em chỉ có nhiệm vụ là học hành, ăn, ngủ là đủ rồi, cớ sao lại phải biết thêm mấy chuyện tiền nong của người lớn? Cha mẹ các em nhỏ đi làm ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải đóng Quỹ ủng hộ phòng chống lụt bão, chưa kể ở thôn xóm, tổ dân phố cũng đến tận nhà vận động các hộ gia đình phải đóng góp khoản này, tiền ủng hộ chồng lên tiền ủng hộ, như vậy chưa đủ sao?"
Độc giả Nguyễn Thu H. ở Q.Ba Đình, Hà Nội bày tỏ: “Trẻ em ngây thơ đâu biết gì, cứ về “báo cáo” lại với cha mẹ để cha mẹ cho tiền đóng thôi, nhưng thấy nhiều bạn gia cảnh khó khăn, cứ bị cô giáo nhắc mãi chuyện đóng tiền Quỹ bão lũ, bạn nào mà không đóng thì y như rằng cuối năm không được xếp hạnh kiểm Tốt, rồi có khi bị cô giáo “trù dập”, nói chung “số phận” bạn đó sẽ không khá lên nổi trong suốt một năm học. Chẳng nhẽ phải có tiền mới mua được hạnh kiểm Tốt, phải có tiền mới mua được sự bình yên – không bị trù dập sao?”
Anh Trương Ngọc Đ. ở Hà Nội có chia sẻ: “Dạy cho các em tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách là tốt. Tuy nhiên sự ủng hộ này có nhiều cách khác nhau và dưới nhiều hình thức phù hợp với lứa tuổi của học sinh. Ví dụ: khuyên các em quyên góp quần áo, hay những vật dụng mà các em tuy không dùng nữa nhưng vẫn còn giá trị sử dụng, việc làm này vừa dạy cho các em tinh thần tiết kiệm không lãng phí, lại giúp các em thể hiện được tình thương với những người đang gặp khó khăn do bão lũ gây ra. Hoặc cũng có thể khuyến khích các em làm ra những đồ vật gì đó nhờ mọi người bán giúp, rồi các em dùng chính số tiền mà công sức lao động của mình bỏ ra để quyên góp, ủng hộ đồng bào bão lũ, dù nó là số tiền vô cùng khiêm tốn cũng mang trong đó tấm lòng nhân ái cao cả, giúp các em biết quý trọng sức lao động vì lao động là vinh quang. Mình thấy việc quyên góp dưới khẩu hiệu là tự nguyện mà thực ra là bắt buộc, rồi ấn định một số tiền tối thiểu để các em phải xin tiền phụ huynh là phản khoa học. Nhiều nhà có điều kiện hoặc phụ huynh tâm lý thì không sao, nhưng gặp những phụ huynh khó tính hay gia cảnh khó khăn mỗi lần bị xin tiền là la mắng các em, như vậy sẽ dần hình thành trong đầu óc các em một cách ứng xử tiêu cực về đồng tiền”.
Còn độc giả Cao Thanh T. thì nói thẳng thừng “Mình nghĩ đây là một cách để "moi tiền" phụ huynh mà thôi. Mà vụ này cũng có thi đua, nên lớp nào xin ba mẹ càng nhiều thì lớp đó càng có cơ hội được khen trước trường. Nên cô/thầy cũng bắt mấy em phải cố gắng góp tiền càng nhiều càng tốt. Quyên góp là vì tấm lòng chứ vì thành tích hay sao?”
Cũng là người có hai con đang ở độ tuổi đi học, chị Vũ Thị T. nêu ý kiến: “Cái này không phải là nghĩa vụ nhưng nếu không nộp thì sẽ bị gọi là không có tình tương thân, tương ái. Trên thực tế sẽ chẳng có ai dám lên tiếng về việc tại sao phải nộp. Rốt cuộc cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay để nộp thôi”.
Theo luật sư Nguyễn Quang Hùng, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, chủ nhiệm Văn phòng luật sư Hùng Hoàng và cộng sự, căn cứ Điều 5, Điều 6 của Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 thì trẻ em, học sinh, sinh viên là đối tượng không phải nộp/miễn nộp tiền vào Quỹ phòng chống thiên tai, bão, lũ. Tuy nhiên, do trong Nghị định có khoản 3 Điều 5 quy định "Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp tự nguyện cho Quỹ", phải chăng dựa vào điều khoản "mở" này mà các nhà trường "vô tư" lạm thu của học sinh?!
Phóng viên của Thương hiệu và Pháp luật đã liên hệ làm việc với Quận đoàn Ba Đình (Hà Nội), nơi ban hành công văn vận động học sinh ủng hộ khắc phục hậu quả bão lụt nói trên. Tuy nhiên, người tiếp nhận thông tin của PV trả lời “Lãnh đạo Quận đoàn rất bận, không có thời gian tiếp báo chí. Lúc nào sắp xếp được sẽ liên hệ lại sau.”
Sau đó, phóng viên liên hệ với lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội để làm rõ những phản ánh của phụ huynh và đã tiếp nhận một số thông tin cụ thể về nội dung này, sẽ được gửi đến quý bạn đọc trong bài báo sau.
Kỳ 2: Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội nói gì về công văn vận động học sinh ủng hộ khắc phục hậu quả bão lụt?
Tin khác
Đổi mới tư duy quản lý thực phẩm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 4 khoảng trống lớn trong phát triển văn hóa
Quảng Trị lấy mẫu ADN gần 2.000 liệt sĩ tại Nghĩa trang Vĩnh Linh
Nghị quyết 10-NQ/TW: "Đòn bẩy" để doanh nghiệp Việt tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu
Ẩm thực - Từ lợi thế sẵn có đến động lực mới của du lịch Việt Nam
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
Minh bạch dữ liệu là “chìa khóa” để cà phê Việt vượt rào cản EUDR
(THPL) - Dù Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định lùi thời hạn áp dụng Quy định chống mất rừng (EUDR) đến cuối năm 2026, tuy nhiên đây không...13/07/2026 15:06:53Hàn Quốc và Việt Nam thúc đẩy hợp tác tại Trung tâm tài chính quốc tế
THPL - Tại Diễn đàn Hợp tác Tài chính Việt Nam-Hàn Quốc, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp hai nước đã thảo luận về hợp tác nhằm...13/07/2026 15:17:24Ngành thủy sản Việt cần tháo gỡ "điểm nghẽn" để bứt phá
(THPL) - Với mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cán đích 100 tỷ USD vào năm 2027, ngành thủy sản Việt Nam đang đứng trước...13/07/2026 15:57:22Bắc Ninh tăng tốc hoàn thiện hồ sơ trình đề án lên thành phố trực thuộc Trung ương
THPL - Sáng 13/7, tại hội nghị chuyên đề tháng 7 của UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ...13/07/2026 15:05:14
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia