Hà Nội: Người dân bắt được cá sấu nặng gần 40kg trên sông Tích
(THPL) - Trong lúc đi đánh cá, người dân bất ngờ phát hiện một con cá sấu lớn trên sông Tích. Sau đó, nhiều người đã tập trung vây bắt con cá sấu đưa lên bờ.
Chiều 7/8, ông Nguyễn Danh Thuận, Chủ tịch UBND xã Ngọc Liệp (Quốc Oai, Hà Nội) xác nhận sự việc người dân địa phương vừa bắt giữ được một con cá sấu trên sông.

Nhiều người hiếu kỳ tập trung xem con cá sấu lớn. (Ảnh: Thoan Hòa)
Theo đó, tối 6/8, một người dân ở xóm Trại, thôn Liệp Mai, xã Ngọc Liệp mang kích điện ra sông Tích đánh cá. Trong lúc đang đánh cá, người dân phát hiện một con cá sấu lớn ở ven sông. Sau đó, người dân hô hoán những người dân xung quanh bắt con cá sấu đưa lên bờ.
Ông Thuận cho biết, ông có nghe cán bộ báo cáo qua và được biết con cá sấu người dân bắt được nặng gần 40kg, có chiều dài gần 2m. Hiện tại người bắt được vẫn đang nhốt con cá sấu ở nhà. Sáng 7/8, có người đến trả giá 4 triệu đồng mua con cá sấu nhưng chủ nhân vẫn chưa bán.
Theo ông Thuận, từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên người dân bắt được cá sấu trên sông Tích. Ông Thuận cho biết thêm, sẽ cử cán bộ xác minh xem con cá sấu từ đâu ra sông. Sông Tích bắt nguồn từ huyện Ba Vì chảy qua huyện Quốc Oai, Mỹ Đức. Sông có chiều ngang khá rộng, có những nơi rộng đến 70-80m.
Con cá sấu bắt được trên sông Tích được người dân nhốt vào lồng sắt. Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung đến xem và cho rằng con cá sấu bắt được là con nhỏ và rất có thể còn con mẹ sinh sống ở khu vực sông Tích.
Hiện tại, UBND xã Ngọc Liệp đã mời gia đình người dân bắt được cá sấu lên để nghe thông tin, gửi báo cáo lên cấp trên. Con cá sấu bị bắt vẫn đang được giữ tại gia đình nhà dân.
Minh Hải (t/h)
Tin khác
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai hàng loạt cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
(THPL) - Lược bí làng Vạc (Hoạch Trạch-Hải Dương cũ), một sản phẩm dường như không còn “đất sống” khi công dụng lớn nhất của nó...05/08/2026 15:48:00Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia