19:20 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Giá vàng hôm nay 6/12: Vàng thế giới đi ngang, trong nước giảm nhẹ

08:46 06/12/2018

(THPL) - Đồng USD giảm mạnh sau khi quan hệ thương mại Mỹ - Trung ấm nóng trở lại đẩy giá vàng thế giới vọt lên mức cao nhất 5 tuần, trong khi đó, giá vàng trong nước lại tỏ ra “đuối sức”.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tăng 0,05% lên mức 1.237,97 USD/ounce vào lúc 6h45 (giờ Việt Nam); giá vàng giao tháng 12 tăng 0,06% lên 1.243,3 USD/ounce. Trong phiên giao dịch ngày 5/12, giá vàng lên cao nhất trong buổi sáng, đạt 1.239,7 USD/Oz nhưng sau đó đã giảm xuống và đi ngang đến cuối ngày.

Vàng thế giới đi ngang, trong nước giảm nhẹ. (Ảnh: Internet)

Giá vàng thế giới tăng vọt nhờ việc các nhà đầu tư đã đổ tiền vào mua vàng, sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố những chính sách thuế mới của Trung Quốc và tỏ ra hài lòng với tín hiệu từ Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Ngoài ra, giá vàng hiện đang được hưởng lợi từ việc đồng USD suy yếu do động thái mua vào giảm mạnh sau hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Nhiều chuyên gia không ngần ngại dự báo, trong ngắn hạn giá vàng có thể tăng lên ngưỡng 1.250 USD/Oz. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương gần 35 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng trong nước chốt 5/12 đa số các cửa hàng vàng giữ giá vàng 9999 trong nước giảm 30.000 đồng so với phiên trước.

Tính tới cuối phiên giao dịch 5/12, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 36,32 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,42 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 36,30 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,48 triệu đồng/lượng (bán ra).

Theo DOJI, trái với xu hướng tăng của giá vàng thế giới, kim quý trong nước lại cho thấy dấu hiệu chững lại. Nhu cầu giao dịch mỏng kết hợp việc nghe ngóng chờ đợi thêm xu hướng từ thị trường thế giới khiến phiên giao dịch hôm thứ 3 được đánh giá chưa thành công.

Trong khi đó, trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm vẫn được Ngân hàng Nhà áp dụng mức 22.755 đồng bằng một USD. Vietcombank sáng nay niêm yết giá mua bán USD là 23.260 - 23.350 đồng/USD.

Minh An (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu