00:11 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Giá dầu thô Brent bật tăng cuối phiên giao dịch

17:10 12/12/2017

(THPL) - Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (12/12) tại thị trường Mỹ, giá dầu thô Brent tăng mạnh lên mức cao nhất từ năm 2015.

Theo Reuters, giá dầu thô Brent kỳ hạn ở mức 64,80 USD/thùng, tăng 11 cent so với đóng cửa phiên trước, đây là mức cao nhất kể từ tháng 7/2015. Trong khi đó, dầu thô ngọt nhẹ WTI kỳ hạn ở mức 57,98 USD/thùng, gần mức đóng cửa phiên trước.

Jeffrey Halley, nhà phân tích thị trường tại công ty môi giới kỳ hạn OANDA, Singapore cho biết dầu thô Brent đã tăng có do tin tức rằng hệ thống đường ống dẫn dầu Forties của Biển Bắc sẽ phải đóng cửa trong nhiều tuần sau khi một vết rạn nứt đã được tìm thấy trong đường ống. Đường ống này là một thành phần quan trọng hỗ trợ dầu Brent.

dầu thô
Giá dầu thô Brent kỳ hạn ở mức 64,80 USD/thùng, tăng 11 cent so với đóng cửa phiên trước, đây là mức cao nhất kể từ tháng 7/2015. Ảnh: Internet

Đường ống dẫn dầu Forties của Anh, công suất 450.000 thùng/ngày đã đóng cửa vào hôm 11/12 sau khi vết nứt được tiết lộ.

Ngoài ra, sản lượng của Mỹ hiện nay cũng không nhiều hơn so với các nước sản xuất hàng đầu Nga và Saudi Arabia. OPEC và các đồng minh của họ cũng đã giảm nguồn cung và hiện nay có kế hoạch tiếp tục kéo dài đến hết năm 2018.

Theo VITIC, ngân hàng ANZ cho biết, phản ứng lại của thị trường cho thấy trong một thị trường hạn hẹp, bất kỳ vấn đề nguồn cung nào sẽ nhanh chóng được phản ánh với giá tăng.

Giá dầu Brent tăng vọt nới rộng mức cộng của nó với giá dầu WTI thành 6,74 USD/thùng, tăng từ khoảng 5 USD trong tuần trước, làm xuất khẩu dầu thô của Mỹ thu hút hơn.

Dầu WTI rẻ hơn cũng là kết quả của sản lượng dầu thô của Mỹ ngày càng tăng, có thể tăng hơn 15% kể từ giữa năm 2016 thành 9,71 triệu thùng/ngày, những mức không được thấy kể từ đầu những năm 1970.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu