06:28 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Gần 2.000 sinh viên có nguy cơ buộc thôi học vì nợ học phí

20:17 23/10/2018

(THPL) - Một trường ĐH tại TP.HCM vừa công bố danh sách hơn 2.570 sinh viên bị nợ học phí lên tới gần 10 tỷ đồng.

Ngày 22/10, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM công bố danh sách 2.571 sinh viên chưa hoàn thành các khoản học phí trong học kì I năm học 2018-2019, có nguy cơ bị cấm thi cuối kỳ.

ĐH cntp
Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM. (Ảnh: Thanh niên)

Theo Tri thức trực tuyến, thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Phó giám đốc Trung tâm Tuyển sinh, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, cho hay nhà trường đã nhiều lần nhắc nhở sinh viên phải hoàn thành các khoản học phí để tránh ảnh hưởng quá trình học tập.

Tuy nhiên, nhiều sinh viên, với lý do khác nhau, vẫn còn nợ học phí dù kế hoạch thu đã được công bố trước khi sinh viên đăng ký môn học.

Hiện nay, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM thu 540.000 đồng/tín chỉ lý thuyết và 700.000 đồng/tín chỉ thực hành đối với hệ đại học chính quy. Học phí hệ cao đẳng chính quy là 355.000 đồng/tín chỉ lý thuyết và 460.000 đồng/tín chỉ thực hành.

Theo báo Thanh niên, danh sách trên bao gồm các sinh viên chưa đóng học phí trong kỳ này và sinh viên nợ từ kỳ trước. Cụ thể, danh sách này có hơn 2.570 sinh viên với tổng số tiền nợ khoảng 10 tỷ đồng. Trong đó, riêng sinh viên hệ chính quy khoảng 6 tỉ đồng và sinh viên khóa mới khoảng 2 tỷ đồng.

Ông Sơn cho biết đến 16 giờ 30 ngày 24/10, sinh viên nếu vẫn không đóng học phí có thể bị cấm thi cuối học kỳ I. Những sinh viên bị cấm thi sẽ có kết quả học tập bằng 0 và bị cảnh báo học vụ. Nếu bị cảnh báo học vụ 2 lần liên tiếp, sinh viên sẽ bị xử lý đình chỉ học tập.

Trong danh sách này có khoảng gần 2.000 sinh viên đang đứng trước nguy cơ bị buộc thôi học nếu không hoàn thành nghĩa vụ học phí sau ngày 24/10 do đã từng bị cảnh báo học vụ một lần. “Tuy nhiên khả năng hầu hết sinh viên trong diện này có khả năng đã tự ý bỏ học từ trước đó”, ông Sơn cho hay.

Cũng theo ông Sơn, những sinh viên nợ học phí vì hoàn cảnh khó khăn phải làm đơn kèm xác nhận liên quan để trình hiệu trưởng nhà trường xem xét.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu