18:25 ngày 28/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 23/10: Hà Nội mưa, trời chuyển lạnh

09:19 23/10/2018

(THPL) - Theo dự báo thời tiết ngày 23/10 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, cảnh báo có mưa dông trên diện rộng.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ hôm nay các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ, vùng núi phía Bắc có nơi 18-20 độ C.

mua dong
Bắc Bộ lạnh và có mưa dông mạnh. (Ảnh minh họa)

Trong ngày hôm nay, mưa giông tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa; khu vực vùng núi Bắc bộ mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang có mưa rất to và giông mạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội trong ngày hôm nay tiếp tục có mưa rào và dông, trời lạnh về đêm và sáng sớm với nền nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 23/10: 

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái có mưa rất to. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, vùng núi có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh khi nhiệt độ hạ thấp xuống còn 20 - 23 độ, vùng núi 18-20 độ.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ, cao nhất từ 24 - 26 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, phía Nam 28 - 31 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông, trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ ban ngày phổ biến ở mức 29 - 32 độ.

Khu vực Tây Nguyên trời lạnh về đêm và sáng sớm khi nền nhiệt ở mức 19-22 độ, nhiệt độ ban ngày từ 28 - 31 độ.

Các tỉnh Nam Bộ ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ, cao nhất từ 28 - 31 độ. 

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu