19:16 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 9/2: Miền Bắc giảm nắng nóng

08:18 09/02/2019

(THPL) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 9/2, nhiệt độ Hà Nội tiếp tục tăng, cao nhất 27 - 30 độ C. Nhiều vùng trên cả nước có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên đến 35 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hơn một tuần qua, ở miền Bắc liên tục nắng gắt, nhiệt độ có xu hướng tăng dần lên khiến Tết Nguyên đán 2019 ở miền Bắc như ở TP.HCM. Nhiệt độ cao nhất lên tới trên 30 độ C.

Miền Bắc giảm nắng nóng, nhiệt độ giảm 1-2 độ C.

Nguyên nhân dẫn đến hình thái thời tiết đang mùa đông nhưng nóng như mùa hè là do khối không khí lạnh suy yếu, nhường chỗ cho vùng áp thấp phía Tây phát triển mạnh. Từ ngày mai, không khí lạnh mới tràn về, thời tiết ngày mai ở khu vực này trời sẽ mát hơn.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 9/2:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 35 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, riêng khu Tây Bắc 14 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày giảm mây, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 56 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ C,nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Hà Nội: Ngày giảm mây, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 57 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 40 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Thanh Thanh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu