23:08 ngày 28/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết 27/2: Bắc Bộ có mưa phùn, trời ấm dần

09:27 27/02/2019

(THPL) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết hôm nay 27/2, Bắc Bộ đêm và sáng trời lạnh, có thể có mưa phùn và sương mù vào buổi sáng, nền nhiệt tăng 2 độ so với hôm qua.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay tại Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa nhỏ vài nơi, sáng và đêm trời rét.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn tiếp tục có mưa và sương mù, duy trì trạng thái trời rét về đêm và sáng sớm, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ không mưa, ngày nắng, khu vực miền Đông thuộc Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ lên tới trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 27/2:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, độ ẩm từ 58-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, cao nhất từ 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, gió Đông Nam cấp 2-3, sáng và đêm trời rét, độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, vùng núi 14-17 độ, cao nhất từ 21-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét, độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, cao nhất từ 23-26 độ, phía Nam 26-29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, độ ẩm từ 44-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 45-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, cao nhất từ 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Thanh Thanh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu