Điện Biên: Cà phê Mường Ảng mất mùa, mất giá
(THPL) - Những năm gần đây, cà phê Mường Ảng liên tục rớt giá, đặc biệt là vụ cà phê năm nay mất cả mùa lẫn giá khiến nhiều người dân lao đao.
Theo báo VOV, huyện Mường Ảng là vùng cà phê trọng điểm của tỉnh Điện Biên với sản lượng chiếm đến 90%. Nhiều năm qua, cây cà phê được chính quyền địa phương xác định là cây trồng chủ lực trong việc xóa đói giảm nghèo.
Bắt đầu phát triển mạnh từ năm 2007, đến nay toàn huyện Mường Ảng có hơn 3.300 ha cây cà phê, tập trung ở các xã: Ẳng Cang, Ẳng Nưa, Ẳng Tở, Búng Lao, Mường Đăng, Ngói Cáy và thị trấn Mường Ảng. Theo đánh giá của UBND huyện, giá cà phê từ năm 2012 đến nay có nhiều biến động và giảm mạnh. Các niên vụ 2015 đến 2017 giá thu mua chỉ từ 5.000 - 10.000 đồng/kg quả tươi; riêng năm nay đặc biệt thấp, chỉ từ 4.000 - 6.000 đồng/kg quả tươi.
Giá thấp, thời tiết không thuận lợi, người dân không mặn mà chăm sóc khiến sản lượng năm nay cũng giảm mạnh theo. Niên vụ 2018 năng suất cà phê ở Mường Ảng chỉ ước đạt 8 tạ/ha, sản lượng cà phê trấu khoảng 2.500 tấn; giảm hơn 3 lần so với niên vụ 2017. Điều này khiến các hộ dân trồng cà phê tại đây đang gặp nhiều khó khăn.
.jpg)
Ông Tòng Văn Chung, người dân bản Búng 1, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên cho biết: gia đình ông có 4 ha cà phê, hiện tại đã thu hái được khoảng 4 tấn quả tươi. Giá đầu vụ là 5.300 đồng/kg quả tươi, trừ công hái cho nhân công mất 2.000 đồng/kg, còn lại phải lo rất nhiều chi phí. Nếu không tiếp tục trồng cà phê thì không có công ăn việc làm, mà đầu tư sẽ lỗ vốn.
“Giá cả bấp bênh, đầu vụ chỉ có 3.000 – 4.000 đồng/kg, cuối vụ khoảng 6.000 đồng/kg. Không đầu tư, không làm thì không có công ăn việc làm. Nói chung là quá vất vả vì đầu tư vào là lỗ vốn”, ông Chung chia sẻ.
Cùng chung suy nghĩ với ông Chung, ông Bạc Cầm Phiu (ở bản Nà Dên, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng) cho biết, mấy năm gần đây người trồng cà phê trên địa bàn phải chịu cảnh lỗ vốn liên tục. Nhiều người không chịu được đã phải tự thay đổi sang loại cây trồng khác. Tuy nhiên, hầu hết bà con vẫn cố bám trụ vì loại cây này đã gắn bó với họ nhiều năm nay và đầu tư vào không ít tiền của, công sức. Ông và nhiều người dân khác mong chính quyền địa phương sớm tìm ra giải pháp ổn định đầu ra cho sản phẩm cà phê.
Theo TTXVN, lý giải nguyên nhân sản lượng cà phê năm 2018 giảm mạnh, theo chính quyền huyện Mường Ảng là do thời tiết không thuận lợi; mặt khác sản lượng năm 2017 tăng cao cũng đồng nghĩa với việc lấy đi một lượng lớn chất hữu cơ và dinh dưỡng trong cây, làm cây bị suy kiệt. Bên cạnh đó, do giá cá bấp bênh nên người dân không mặn mà chăm sóc diện tích cà phê dẫn đến sản lượng bị suy giảm.
Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng, Điện Biên cho biết, việc trồng cà phê nếu được giá thì lợi nhuận đối với người dân là khá lớn.
Tuy nhiên, mấy năm gần đây giá cà phê xuống thấp khiến người dân gặp nhiều khó khăn. Với giá cả như thời điểm hiện tại, người trồng cà phê đang bị thua lỗ. Chủ chương của huyện là vẫn phải duy trì ổn định diện tích cà phê hiện có, tập trung phát triển diện tích cà phê ở những hộ có điều kiện và những vùng đất có thể phát triển tốt loại cây này.
Cũng phải thừa nhận hiệu quả xã hội của cây cà phê mang lại rất lớn vì trồng loại cây này cần rất nhiều nhân công, qua đó đã giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi. Theo tính toán, hằng năm, thu nhập cho người lao động nhân công tại các vườn cà phê lên đến trên 100 tỷ đồng.
Phương Dung (Tổng hợp)
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia