16:13 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đà Nẵng: Cháy khách sạn lúc nửa đêm, hàng trăm khách hoảng loạn tháo chạy

16:14 02/06/2017

(THPL) – Hơn 230 khách đang lưu trú tại khách sạn Fusion Suites (phường Mân Thái, quận Sơn Trà ,TP Đà Nẵng) hoảng loạn tháo chạy ra ngoài khi ngọn lửa bất ngờ bùng phát, khói đen lan rộng, bao trùm toàn bộ khách sạn lúc nửa đêm.

Sự cố xảy ra khoảng 23h ngày 1/6, khi ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ buồng kỹ thuật thang máy, ở tầng 23, khách sạn Fusion Suites. Một số nhân viên làm ca đêm phát hiện ra bèn hô hoán và cố gắng dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa và khói đen nhanh chóng lan ra rồi bao trùm toàn bộ khách sạn. Lúc này, khách du lịch gồm cả trong nước và nước ngoài hoảng loạn kéo nhau tháo chạy ra ngoài.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 3, Công an TP Đà Nẵng khẩn trương điều động 4 xe chuyên dụng đến hiện trường và 2 xe cứu thương đến hỗ trợ nạn nhân.

Lực lượng PCCC tiếp cận hiện trường. (Ảnh: Internet)

Do khói đen bao trùm dày đặc các tầng nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, lực lượng cảnh sát PCCC phải đeo mặt nạ phòng độc, bình dưỡng khí mới có thể tiếp cận và đưa toàn bộ du khách ra ngoài an toàn.

Thông tin từ Đại úy Nguyễn Trung Hiếu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 3: “Khi cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường thì trong khách sạn còn rất nhiều khách đang lưu trú. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã hướng dẫn 232 khách di chuyển đến nơi an toàn, trực tiếp cứu 9 người trong đó có 5 trẻ em ra khỏi khách sạn, 1 khách người Hàn Quốc bị ngộ độc khói đã được chuyển đến bệnh viện".

Buồng kỹ thuật thang máy bị chập điện là nguyên nhân của vụ cháy.

Đến 0h45 ngày 2/6, toàn bộ du khách đã an toàn và được chuyển đến các khách sạn gần đó để lưu trú tạm thời.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện tại buồng kỹ thuật thang máy.

Cảnh sát PCCC khuyến cáo, hiện đang là đợt nắng nóng cao điểm của mùa hè, người dân và các đơn vị sản xuất, kinh doanh... cần nâng cao ý thức, thực hiện tốt các quy định về phòng cháy, chữa cháy để hạn chế thấp nhất sự cố cháy nổ.

Minh Khuê (t/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu