11:51 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Cư dân chung cư có bệnh nhân tái nhiễm Covid-19 đều có kết quả âm tính

13:26 30/06/2020

(THPL) - Ngày 30/6, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, mẫu bệnh phẩm lấy từ cư dân ở tầng 12, lô D, chung cư Phạm Viết Chánh, TP.HCM – nơi ở của bệnh nhân 326 đều cho kết quả âm tính với nCoV.

Trước đó, bệnh nhân 326 (20 tuổi), là du học sinh từ Pháp về Việt Nam vào ngày 24/5, được đưa cách ly tại BV dã chiến Củ Chi và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 sau khi nhập cảnh. Sau 1 ngày bệnh nhân dương tính với Covid-19 và được điều trị khỏi bệnh vào ngày 9/6. Trở về chung cư Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh, du học sinh tiếp tục được cách ly tại nhà 14 ngày, bệnh nhân 326 tiếp tục được xét nghiệm thường xuyên.

Theo báo Vietnamnet cho hay, mẫu bệnh phẩm lấy vào ngày thứ 20 (tức 28/6) của bệnh nhân sau xuất viện đã dương tính với nCoV. Bệnh nhân sau đó được chuyển lại vào viện để theo dõi. Đồng thời, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã chủ động lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc người dân sống cùng tầng với bệnh nhân để loại trừ các nguy cơ cho cộng đồng.

Cư dân khu chung cư có bệnh nhân tái nhiễm Covid-19 đều có kết quả âm tính (ảnh minh họa)

Tính đến nay Việt Nam đã ghi nhận hơn 20 ca tái dương tính, song chưa trường hợp nào lây nhiễm ra cộng đồng từ những bệnh nhân này.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không nên lo lắng hoang mang, bởi nguy cơ lây nhiễm từ ca tái dương tính rất thấp. Các chuyên gia vẫn tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân gây tái dương tính.

Theo báo Nhân dân, báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19 cho biết, đến 7 giờ ngày 30/6, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 61 trường hợp mắc Covid-19, có 57 ca đã xuất viện. Tổng số trường hợp nghi nhiễm tới thời điểm hiện tại là 425, trong đó 424 ca có kết quả xét nghiệm âm tính, một trường hợp đang đợi kết quả xét nghiệm.

Thành phố tiếp tục giám sát Covid-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố. Đã lấy mẫu xét nghiệm 1.797 trường hợp, 1.787 có kết quả âm tính, hai ca có kết quả dương tính (bệnh nhân 321, 322), tám trường hợp đang chờ kết quả.

Minh Đức (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu