03:41 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Chợ Sở Thượng đỏ rực cá chép ngày lễ cúng tiễn Táo quân

15:37 19/01/2017

(THPL) - Hàng năm, mỗi dịp tiễn Táo quân về trời, chợ cá làng Sở Thượng (Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội) lại nhộn nhịp cảnh mua bán cá chép đỏ. Đây được xem là chợ cá đầu mối lớn nhất của Hà Nội

Đều đặn hàng năm, từ ngày 21, 22 tháng Chạp, chợ cá làng Sở Thượng (Yên Sở , Hoàng Mai) lại tấp nập người mua, kẻ bán cá chép đỏ phục vụ ngày lễ cúng ông Công, ông Táo về trời. Theo ghi nhận của PV, dịp này, cá chép đỏ chiếm 90% lượng cá tại chợ này
Theo các thương lái, cá chép đỏ tại đây được đưa về từ các vùng như Thủy Trầm (Phú Thọ), làng Kim (Nam Định) - Đây đều là những vùng nuôi cá chép đỏ lớn nhất miền Bắc
Cá chép đỏ sau khi được vận chuyển về đây, sẽ được các thương lái bỏ trong các bồn sục để đảm bảo cá vẫn khỏe mạnh
Cá chép đỏ được các thương lái thu mua về có giá từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng/con
Còn giá bán cá tại chợ Sở Thượng có giá dao động từ 130.000 đến 200.000 đồng tùy vào kích cỡ, màu sắc của cá
Ngày thường, chợ Sở Thượng cũng là chợ cá đầu mối lớn nhất của Hà Nội, chỉ giáp ngày ông Công ông Táo, cá chép đỏ mới là mặt hàng chính tại đây.
Trong dịp này, chợ cá Sở Thượng buôn bán hàng tấn cá một ngày
Cá được chọn mua phải là những con cá khỏe mạnh, không bị tróc vẩy, màu sắc phải đỏ, bóng
Ngoài các chép đỏ, nhiều loại cá khác cũng được bày bán phục vụ người dân mua tiễn Táo quân về trời và phóng sinh
Để cá được khỏe, nhiều thương lái đã phải cho đá cây vào bồn sục
Sau khi ngã giá thành công, tiểu thương cho cá lên xe và chở về các chợ nhỏ để bán
Thùy Linh

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu