23:35 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bộ Kế hoạch & Đầu tư bãi bỏ 1.930 giấy phép con

21:43 16/01/2018

(THPL) - Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã đổi mới, cải cách đơn giản hóa các thủ tục hành chính, qua đó đã bãi bỏ 1.930 điều kiện kinh doanh được cho là các giấy phép con, cản trở doanh nghiệp phát triển lâu nay.

Theo báo Lao động, Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã chủ động tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, cắt giảm đáng kể các điều kiện kinh doanh, tạo động lực đẩy mạnh phát triển sản xuất, thu hút hiệu quả nguồn lực đầu tư tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Tập trung vào nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, tham mưu xây dựng và thực hiện dự án đường cao tốc Bắc - Nam theo hướng chiến lược và hiệu quả…

dieu_kien_kinh_doanh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tự cắt giảm 1.930 điều kiện kinh doanh. (Ảnh minh họa)

Đồng thời, Bộ Kế hoạch & Đầu tư cũng đã bãi bỏ 1.930 điều kiện kinh doanh được cho là các giấy phép con, cản trở doanh nghiệp phát triển lâu nay. Bộ đã tham mưu, giúp Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật quy hoạch, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, là những văn bản luật quan trọng, khắc phục tình trạng chồng chéo, lợi ích nhóm trong công tác quy hoạch, trong bối cảnh cả nước có tới 19.000 quy hoạch.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng là Bộ trưởng thứ 2 sau Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường được Thủ tướng khen ngợi trong năm nay vì đã kiên trì chuẩn bị trình Chính phủ và Quốc hội thông qua 2 đạo luật quan trọng.

Theo báo điện tử VTV, phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã thể hiện sự năng động, có đổi mới, cải cách trong nội bộ, trong từng công việc, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời yêu cầu trong năm 2018, Bộ Kế hoạch & Đầu tư  cần phải làm rõ hơn nữa vai trò của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong công tác kế hoạch hóa, vai trò của công tác kế hoạch và chống bao cấp, xin-cho, công tác kế hoạch và xã hội hóa nguồn lực… phải phát triển bền vững, không để lạm phát phá vỡ kinh tế vĩ mô.

Phải thực hiện tam giác phát triển gồm kinh tế, xã hội và môi trường để không ai bị bỏ lại phía sau, không ai nghèo cùng cực, làm sao đất nước hạnh phúc, dân tộc phồn vinh chứ không chỉ là giới chủ phồn vinh. Làm sao giải phóng sức sản xuất, đặc biệt là từ nguồn lực tư nhân và từ nước ngoài có chọn lọc.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu