15:52 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Băng giá kỳ thú trên đỉnh Fansipan, du khách đến Sa Pa tăng đột biến

14:56 19/12/2017

(THPL) - Sáng nay (19/12), dù có nắng, nóc nhà Đông Dương bị băng giá phủ kín đỉnh Fansipan. Các gác chuông nhà thờ, cành cây, bờ tường thuộc khu du lịch Fansipan (Lào Cai) đều hiện lên màu trắng đục.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại, sáng 19/12, băng giá đã xuất hiện trên đỉnh Fansipan khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C.

Lúc 7 giờ ngày 19/12, các trạm khí tượng trên địa bàn tỉnh Lào Cai quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt giảm sâu so với ngày hôm trước.

dinh-2
Đỉnh Fansipan xuất huyện băng giá. Ảnh: News.zing.vn

Cụ thể, tại thành phố Lào Cai là 12,1 độ C; Phố Ràng (Bảo Yên) 10,9 độ C. Vùng núi Bắc Hà chỉ còn 5,5 độ C. Thị trấn Sa Pa thấp nhất là 3,3 độ C.

Theo TTXVN, tại đỉnh Fansipan (cao 3.143m) đã xuất hiện mưa tuyết phủ trắng đường đi, mái nhà, cây cỏ, nhà ga khu cáp treo du lịch Fansipan tạo thành một khung cảnh rất đẹp mắt.

dinh-4
Ảnh: News.zing.vn
dinh-5
Các gác chuông nhà thờ, cành cây, bờ tường thuộc khu du lịch Fansipan (Lào Cai) đều hiện lên màu trắng đục. Ảnh: News.zing.vn

Đây là một trong những địa danh hiếm hoi ở Việt Nam mà du khách có thể tận hưởng trọn vẹn khung cảnh băng giá phủ trắng rặng cây, núi đồi và tuyết rơi. Khi hay tin có mưa tuyết, lượng du khách đổ về Sa Pa tăng đột biến. Dự báo đêm về sáng 20/12, đỉnh Fansipan hết mưa tuyết nhưng lại xuất hiện sương muối.

dinh-6
Băng giá phủ kín cây cối. Ảnh: News.zing.vn
dinh-fan
Càng về trưa bầu trời càng xanh nhưng băng giá vẫn phủ dày đặc. Ảnh: News.zing.vn

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai, tổng số gia súc bị chết vì giá rét tính đến thời điểm này là 76 con, trong đó 68 con trâu và 8 con bò.

Số trâu, bò bị chết nhiều nhất là huyện Sa Pa (67 con), 2 huyện Văn Bàn và Si Ma Cai chết 9 con. Tổng thiệt hại gần 1 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhà ở và cây trồng.

Tại huyện Sa Pa trong sáng 19/12, trên Quốc lộ 4D, nhiều gia đình đã mổ số trâu, bò bị chết rét bán dọc đường.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân vùng núi nên có các phương án giữ ấm cho gia súc, gia cầm đặc biệt vào ban đêm; đề phòng nguy cơ xảy ra hỏa hoạn do thời tiết khô hanh. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, từ 18 đến 20/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra rét đậm diện rộng, vùng núi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất về sáng và đêm vùng đồng bằng Bắc Bộ 9-12 độ C, các tỉnh vùng núi và trung du 6-9 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm khá lớn.

 

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu