08:05 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Amazon dự tính mở hơn 3.000 cửa hàng không cần thu ngân

20:19 20/09/2018

(THPL) - Amazon đang cân nhắc mở 3.000 cửa hiệu bán lẻ không có thu ngân tại Mỹ trong thời gian từ nay đến năm 2021, hãng tin Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết.

Theo Engadget, Amazon đang lên kế hoạch mở rộng chuỗi cửa hàng mua sắm không cần thu ngân Amazon Go lên con số 3.000 trước năm 2021. Amazon sẽ mở rộng Go đến 10 địa điểm mới vào cuối năm nay và tăng lên khoảng 50 vào năm 2019. Amazon sẽ tập trung vào các khu vực đô thị dày đặc cho Go.

go_lhzm
Amazon sẽ phát triển mạnh chuỗi cửa hàng Go. (Ảnh: Reuters)

Vấn đề trở ngại lớn nhất đối với cửa hàng này là chi phí. Các nguồn tin cho biết cửa hàng Amazon Go đầu tiên tốn hơn 1 triệu USD chi phí phần cứng. Loại cửa hàng này tập trung vào các thực phẩm chế biến sẵn thay vì hàng tạp hóa, có thể giúp giảm chi phí đầu tư vì cần ít máy ảnh và cảm biến hơn đồng thời tỷ suất lợi nhuận cũng cao hơn giúp giảm thời gian thu hồi vốn.

Ngoài ra, việc mở nhiều cửa hàng trong cùng khu vực có thể giúp giảm thiểu chi phí vì lý thuyết có thể chia sẻ trang thiết bị sản xuất thực phẩm tập trung với nhau.

Hiện Amazon chưa gặp sự cạnh tranh lớn với cửa hàng Go mặc dù điều đó có thể thay đổi sớm. Theo báo cáo của Microsoft, hãng cũng đã có công nghệ thanh toán không cần đến con người, và đã mở một cửa hàng không có thu ngân tại San Francisco hồi đầu tháng này.

Theo Bloomberg, hãng tin này nói rằng việc "gã khổng lồ" thương mại điện tử tiến sâu vào lĩnh vực bán lẻ truyền thống có thể đe dọa sự tồn tại của các cửa hàng tiện ích và các cửa hiệu đồ ăn nhanh phục vụ đối tượng người tiêu dùng eo hẹp thời gian trên khắp nước Mỹ.

Amazon hiện đã có 4 cửa hiệu bán lẻ không có thu ngân, gồm 3 điểm ở Seattle - thành phố nơi Amazon đặt trụ sở, và một ở thành phố Chicago. Các cửa hiệu bán lẻ tự động hóa có tên Amazon Go này cam kết khách hàng "không phải xếp hàng, không phải thanh toán, không phải đăng ký".

Thay vào đó, tất cả những gì khách hàng phải làm là quét ứng dụng Amazon Go khi bước chân vào cửa hàng, nhặt những món hàng mà họ muốn mua, rồi đi ra khỏi cửa hàng.

Trong khi đó, giá cổ phiếu của một loạt hãng bán lẻ như CVS, Walgreens, Walmart, Target và Kroger cùng giảm mạnh vào buổi chiều ngày thứ Tư theo giờ Mỹ, sau khi bản tin được Bloomberg đăng tải.

Các cửa hiệu Amazon Go hiện nay chủ yếu bán những món đồ ăn nhanh như bánh kẹp, salad, sữa chua… Ngoài ra, Amazon cũng đã thử bán sản các phẩm suất ăn đầy đủ.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu