60 học sinh tiểu học phải nghỉ học vì nhiễm vi rút Rota
Sau bữa cơm trưa tại trường Tiểu học Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) hàng chục học sinh khối lớp 4, có biểu hiện buồn nôn, đau bụng và sốt, một số cháu phải nhập viện cấp cứu.
Theo phản ánh của phụ huynh, chiều 9/12, khoảng 2 tiếng sau khi ăn cơm trưa tại trường, nhiều học sinh trường Tiểu học Mai Dịch xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, sốt và mỏi mệt. Ngay sau đó, các cô giáo đã thông báo cho phụ huynh đồng thời báo cho lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe cho các học sinh.
Theo tìm hiểu của phóng viên, số lượng học sinh có biểu hiện đau bụng, sốt và buồn nôn xảy ra tại khối lớp 4. Biết sự việc, nhiều phụ huynh lo lắng đã đưa con em mình đến các bệnh viện để cấp cứu, một số trường hợp sốt nhẹ được gia đình đón về chăm sóc tại nhà.

Phản ánh với phóng viên, chị M ở Mai Dịch cho biết: "Khoảng 16h00 ngày 9/12, bất ngờ nhận được tin báo của nhà trường về việc cháu T bị đau bụng. Khi lên đến trường chứng kiến nhiều cháu cùng chung triệu chứng nôn ói, người mệt lả, tôi rất lo lắng đã đưa cháu đến Bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sốt và đau bụng. Sau gần một ngày nằm viện, cháu được bác sỹ cho về nhà để tiếp tục theo dõi. Đến thời điểm hiện tại sức khỏe cháu T đã ổn định".
Trước việc nhiều học sinh bỗng dưng bị đau bụng bất thường, phụ huynh nghi vấn do ngộ độc thức ăn, tuy nhiên phía nhà trường đã phủ nhận thông tin này. Làm việc với phóng viên, bà Phan Quỳnh Ngọc, Hiệu trưởng nhà trường cho rằng, việc các cháu học sinh có dấu hiệu bất thường như buồn nôn, đau bụng và sốt chủ yếu xảy ra ở khối lớp 4 không phải do ngộ độc thức ăn như một số phụ huynh phản ánh.
“Ngay sau khi phát hiện học sinh có dấu hiệu bất thường, nhà trường đã có thông báo đến phụ huynh đồng thời báo ngay cho Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy và lực lượng chức năng kiểm tra sức khỏe cho các cháu học sinh. Sau khi thăm khám cho các cháu bước đầu nhận định do dịch Rota, là nguyên nhân dẫn đến việc các cháu bị rối loạn tiêu hóa”, bà Ngọc thông tin.
Thống kê về số lượng học sinh bị đau bụng bất thường phải nghỉ học, bà Ngọc cho biết, tại biên bản làm việc, trong buổi chiều 9/12, có 7 học sinh có biểu hiện đau bụng, buồn nôn và sốt được lực lượng y tế của phường Mai Dịch và Trung tâm y tế quận Cầu Giấy kiểm tra sức khỏe, ngoài ra một số cháu được phụ huynh đón về nhà. Sau đó, phụ huynh đã đưa các cháu đến các cơ sở y tế điều trị với các triệu chứng tiêu chảy. Trong ngày 12/12, có 60 cháu nghỉ học theo dõi sức khỏe tại nhà. Đến ngày 13/12, các học sinh đã đi học bình thường.
Được biết, chiều 13/12, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở Y tế Hà Nội, lãnh đạo Trung tâm Y tế Quận Cầu Giấy, đại diện Phòng Y tế Quận Cầu Giấy, Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm, Trung tâm Y tế dự phòng, Cảnh sát môi trường Quận Cầu Giấy cùng đại diện lãnh đạo UBND phường Mai Dịch đã đến làm việc với trường Tiểu học Mai Dịch.

Kết quả kiểm tra đến chiều 13/12 cho thấy, có rất nhiều nguyên nhân khiến các cháu phải nhập viện như viêm họng, viêm amidan, quai bị, tiêu chảy do rota virus, rối loạn tiêu hóa.
Đoàn liên ngành xác định điều kiện vệ sinh an toàn của trường hoàn toàn đảm bảo theo đúng quy định. Cụ thể, kết quả kiểm tra bếp ăn tuân thủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo Thông tư số 15/2012/TT-BYT. Đoàn cũng kiểm tra Hồ sơ đơn vị cung cấp thực phẩm đạt tiêu chuẩn. Sức khỏe của nhân viên bếp và nhân viên bán trú đều đảm bảo điều kiện làm việc. Quy trình chăm sóc bán trú cũng đảm bảo theo đúng quy định, có lưu mẫu thực phẩm hàng ngày.
Liên quan đến sự việc này, trao đổi với phóng viên Báo Công lý, một lãnh đạo Phòng giáo dục quận Cầu Giấy cho biết, lực lượng chức năng đã vào cuộc kiểm tra và xác định nguyên nhân là do dịch rota. Theo vị lãnh đạo này, dịch đã có trước thời điểm xảy ra vụ việc 5 ngày, cán bộ đã phát tờ rơi để cảnh báo cho phụ huynh và người dân nắm được để phòng tránh cho con em mình.
Theo Công lý
Tin khác
Thu hút FDI chất lượng cao để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số
Làng nghề Chuyên Mỹ và hành trình đưa tinh hoa thủ công Việt ra thế giới
Ngành gỗ cần chuyển đổi xanh và hội nhập bền vững để nâng cao năng lực cạnh tranh
Giáo viên học ứng dụng AI áp dụng vào giảng dạy
Công nghiệp chế biến, chế tạo trở thành động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế
Kinh tế TP.HCM bứt phá, thu hút gần 10 tỷ USD vốn FDI sau 7 tháng
Thương mại điện tử - 'bệ phóng' cho làng nghề Việt bứt phá
(THPL) - Trong bối cảnh kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng mới, thương mại điện tử đang đóng vai trò là "cú hích" quan trọng giúp...04/08/2026 14:44:34Xây dựng Luật Phát triển công nghiệp văn hoá theo trình tự, thủ tục rút gọn
(THPL) - Thông báo số 12-TB/BCĐTW ngày 30/7/2026 kết luận phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam xác...04/08/2026 14:32:21Hà Nội công nhận Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc là điểm du lịch Thủ đô
(THPL) - Ngày 3/8/2026, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3971/QĐ-UBND công nhận điểm du lịch Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc - Hà...04/08/2026 10:08:43Giá vàng ngày 4/8: Vàng SJC và nhẫn trơn giảm tới 1 triệu đồng/lượng
(THPL) - Giá vàng hôm nay 4/8 ghi nhận sự suy yếu đồng loạt của cả thị trường trong nước và quốc tế. Trong khi vàng miếng SJC và vàng nhẫn...04/08/2026 09:50:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia