Số ca bệnh sốt xuất huyết mới có xu hướng giảm
(THPL) – Dịch sốt xuất huyết bùng phát trở lại là điều rất dễ xảy ra nếu những biện pháp dập dịch, kiểm soát dịch không được tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, người dân chủ quan với việc phòng chống sốt xuất huyết.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội đã lên đến hơn 25.000 ca. Tuy nhiên, kết quả đáng ghi nhận trong công tác dập dịch, phòng chống dịch sốt xuất huyết là số ca mắc mới có xu hướng giảm. Đáng lưu ý, số ca sốt xuất huyết lưu trú tại bệnh viện giảm 300 trường hợp, 2 tuần gần đây không có trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.
Trả lời PV Thương hiệu và Pháp luật, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Trần Đắc Phu nhận định: Tình hình sốt xuất huyết cả nước nói chung, Hà Nội nói riêng đã có xu hướng chững lại nhưng vẫn ở mức cao và giảm chưa bền vững do đây là thời điểm mùa dịch. Số ca mắc sốt xuất huyết hàng năm tại thời điểm này có xu hướng gia tăng.

Đặc biệt, một số vùng ven đô như Nam Từ Liêm, Thanh Trì, Thanh Oai, Mỹ Đức...., được cảnh báo có khả năng trở thành “điểm nóng” về dịch sốt xuất huyết nếu các biện pháp dập dịch, phòng chống dịch không được thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, người dân không ý thức tốt về việc giữ gìn về sinh môi trường, tiêu diệt bọ gậy, phòng chống dịch lây lan.
Chỉ tính riêng phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, từ nhiều năm nay đã là điểm nóng về dịch sốt xuất huyết của quận bởi đặc thù là địa phương tập trung đông học sinh, sinh viên, công nhân ở trọ và số lượng học sinh, sinh viên, công nhân tăng nhanh theo thời gian, vệ sinh môi trường kém. Vì vậy, công tác phòng chống dịch tại đây khá phức tạp. Tính đến thời điểm hiện nay, số ca mắc sốt xuất huyết đã lên gần 300 ca.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Y tế quận Nam Từ Liêm cho biết: “Nam Từ Liêm là một trong 12 quận huyện ở Hà Nội đang ở mức báo động đỏ về dịch sốt xuất huyết. Chỉ tính riêng tại quận, hiện đã có gần 1000 ca sốt xuất huyết. Việc xử lý các ổ dịch ở đây không hề dễ dàng bởi số sinh viên, công nhân ở trọ khá đông, việc giữ gìn vệ sinh ở những nơi họ sinh sống chưa tốt. Các đội xung kích vừa diệt bọ gậy hôm trước, hôm sau trời mưa, những nơi vệ sinh môi trường kém lại phát sinh bọ gậy, sinh muỗi”.

Ngược lại, một ví dụ điển hình của hiệu quả ngăn chặn, đẩy lùi sốt xuất huyết nhờ lực lượng chức năng làm tốt công tác phòng chống dịch, người dân ý thức tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường, phối hợp tốt với lực lượng chức năng phải kể đến xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai.
Hơn 1 tháng trước, hầu như gia đình nào ở xã Dân Hòa cũng có bệnh nhân sốt xuất huyết, có gia đình tất cả các thành viên đều mắc sốt xuất huyết. Trước tình hinh này, chính quyền địa phương kết hợp với cơ quan chức năng tổ chức hàng trăm đội xung kích với nhiệm vụ diệt các ổ dịch, diệt muỗi, diệt bọ gậy, tuyên truyền đến từng người dân về ý thức phòng chống dịch. Chính vì thế, đến thời điểm này, huyện Thanh Oai chỉ còn gần 100 ca mắc sốt xuất huyết đang điều trị. Số ca mắc mới cũng giảm dần.
Ông Lê Văn Bắc, trưởng phòng y tế huyện Thanh Oai cho biết: “Phun thuốc chỉ có tác dụng tiêu diệt muỗi trong vòng khoảng 2 ngày nên việc người dân hiểu, ý thức cao trong việc phòng chống dịch là vô cùng quan trọng để đẩy lùi sốt xuất huyết”.
Như vậy, có thể thấy, mặc dù dịch sốt xuất huyết đang có dấu hiệu hạ nhiệt, tuy nhiên, dịch bệnh này có thể tái bùng phát bất cứ lúc nào nếu như việc xử lý các ổ dịch không thực hiện triệt để. Đồng thời, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong việc phòng, chống, đẩy lùi dịch sốt xuất huyết.
| Đánh giá độc lập của đoàn chuyên gia Bộ Y tế cho thấy, 10% nhà đóng cửa không tiếp cận được để phun hóa chất, 35% số hộ không chấp nhận phun hết các tầng, 50- 60% tỉ lệ các hộ chỉ cho phun tầng 1. 100% các xã, phường, thị trấn có đội xung kích diệt bọ gậy, tuy nhiên tại 1 số đơn vị chưa thành lập đội xung kích theo đúng quy định. Quy mô số lượng đội xung kích chưa phù hợp với quy mô dân số, 1 số đội phụ trách quá nhiều hộ gia đình. Kiểm tra thực tế tại các hộ gia đình cho thấy, đội xung kích thực hiện việc diệt bọ gậy chưa được triệt để, tỉ lệ hộ gia đình còn ổ bọ gậy trung bình là 19%. |
Minh Thảo
Tin khác
Nhà báo Dương Quang Tùng giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử VTC News
Mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng lên gần 73.000 ha
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi 3 thông điệp tại Lễ hội Văn hóa Thế giới ở Hà Nội
Doanh nhân Nguyễn Mạnh Hùng và giấc mơ nâng tầm người thợ Việt bằng chính nghề của mình
8.000 “chiếc chìa khóa” cho một cơ hội mở cánh cửa tìm ra thuốc mới
Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2026 công bố lịch chung kết mới tại Huế
Giá chỉ hơn 182 triệu đồng sau ưu đãi, VF 2 hút người dùng muốn “lên đời” bốn bánh
(THPL) - Không gian bốn chỗ, kích thước gọn và chi phí dễ tính toán giúp VF 2 trở thành lựa chọn toàn diện với người mua ô tô lần đầu. Ưu...02/10/2026 15:09:57Lễ hội Lam Kinh tri ân các bậc tiền nhân, lan tỏa giá trị lịch sử
(THPL) - Lễ hội Lam Kinh năm 2026, là dịp kỷ niệm 608 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và 593 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê...02/10/2026 15:12:52Đặc sản Việt Nam và Lào hội tụ tại Tuần lễ sản phẩm "Hoa đẹp Chăm Pa"
(THPL) - Tuần lễ sản phẩm Việt Nam - Lào với chủ đề "Hoa đẹp Chăm Pa" khai mạc tại Hà Nội, quy tụ hàng loạt đặc sản độc đáo và mở...02/10/2026 12:05:00Hội chợ công nghiệp nông thôn phía Bắc, mở rộng kết nối đưa sản phẩm ra thị trường
(THPL) - Tối ngày 1/10, tại thành phố Hải Phòng, Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2026 đã chính...02/10/2026 10:17:59
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Nghệ nhân quốc gia Trần Văn Phú: Hơn 20 năm giữ nghề điêu khắc gỗ và truyền lửa cho thế hệ trẻ
- Imperia Sensa Park: Lợi thế từ tọa độ sinh thái liền kề nhà ga Metro số 6
- TP.HCM mở rộng nhịp cầu đưa doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn...
- Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ...
