17:57 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Sáng 22/9, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới

09:06 22/09/2020

(THPL) - Sáng ngày 22/9, Việt Nam tiếp tục không có ca mắc mới COVID-19. Đến nay cũng đã 20 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng. Hiện cả nước có gần 24.000 người đang cách ly chống dịch.

Tính đến 6h ngày 22/9: Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca tại 15 tỉnh, thành phố gồm: Đà Nẵng (389), Quảng Nam (96), Hải Dương (16), Hà Nội (11), TP. Hồ Chí Minh (08), Quảng Trị (07), Bắc Giang (06), Quảng Ngãi (05), Lạng Sơn (04), Đắk Lắk (03), Đồng Nai (02), Thái Bình (01), Hà Nam (01), Thanh Hóa (01) và Khánh Hòa (01).

Tính từ 18h ngày 21/9 đến 6h ngày 22/9: 0 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Đây là ngày thứ 20 liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Đến nay, Việt Nam vẫn ghi nhận 1.068 trường hợp mắc COVID-19.

Hiện nay, cơ bản các ổ dịch đã được kiểm soát, tuy nhiên tại các đô thị lớn, mật độ dân cư cao, nguy cơ lây nhiễm còn hiện hữu nếu như vẫn còn tình trạng chủ quan, lơ là của người dân đối với việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như không đeo khẩu trang khi ra ngoài, tụ tập ăn uống, vui chơi đông người…

Các địa phương có ca nhiễm COVID-19 cũng đã cơ bản trở lại trạng thái bình thường.

Tại TP. Hồ Chí Minh đã 55 ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 tại cộng đồng. Hiện có 24 người có triệu chứng viêm hô hấp đang được cách ly theo dõi và xét nghiệm chẩn đoán tại các khu cách ly của các bệnh viện, không trường hợp nào có triệu chứng nặng, 18 trường hợp đã có kết quả âm tính, 6 trường hợp còn lại đang chờ kết quả.

Tại TP Hà Nội cũng đã qua 34 ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 tại cộng đồng

Tại Hải Dương là 23 ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 tại cộng đồng.

Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 23.725, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện: 384, cách ly tập trung tại cơ sở khác: 14.808 và cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 8.533.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 947 bệnh nhân COVID-19/1.068 ca mắc.

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 15 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 3 ca, số ca âm tính lần 3 là 19 ca.

Sáng 22/9, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới (ảnh minh họa)

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị cũng cho biết, trong số các bệnh nhân đang điều trị hiện có trường hợp  bệnh nhân 793 (BN793) đang điều trị ở BV Bệnh nhiệt đới TW cơ sở 2 hiện là người duy nhất có tình trạng nặng, tiến triển sức khoẻ ổn định. Hiện bệnh nhân đang thở oxy, đã chuyển âm tính ít nhất 1 lần với SARS-CoV-2.

BN793- người đàn ông 58 tuổi quê Bắc Giang - đã được kết thúc  ECMO (tim phổi nhân tạo) từ ngày 4/9, rút ống nội khí quản ngày 5/9. Đây là một trong các bệnh nhân có diễn biến nặng, nguy kịch điều trị tại Bệnh viện này, giai đoạn 2. Đến 7/9, bệnh nhân thở oxy kính mũi, huyết động ổn định. Bệnh nhân đã có thể tự ăn đường miệng được. Đây là ca bệnh COVID-19 nguy kịch thứ 2 phải dùng  ECMO (tại BV Bệnh nhiệt đới TW (sau bệnh nhân 19) và thở máy xâm nhập được điều trị thành công.

Đến thời điểm này số ca tử vong ở nước ta là 35 ca. Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng.

Về tình hình dịch bệnh trên thế giới, tính đến thời điểm này, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 31,4 triệu ca, tổng số ca tử vong là hơn 968 nghìn.

Mỹ - vùng dịch lớn nhất thế giới đã vừa cán mốc 7 triệu ca mắc COVID-19, hơn 204 ngàn ca tử vong. Các chuyên gia cho rằng dịch bệnh đang "âm ỉ" trên khắp nước Mỹ khi mùa cúm tới.

Tại châu Á, tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ chưa có dấu hiệu lắng dịu khi số ca mắc mới và số ca tử vong hàng ngày vẫn ở mức cao, lần lượt là trung bình 100.000 ca và 1.000 ca. Tính đến thời điểm hiện tại, Ấn Độ đã ghi nhận hơn 5,5 triệu người mắc bệnh và 88.231 ca tử vong.

Tính đến sáng 21/9, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 23.045 ca mắc bệnh, tăng 70 ca so với số liệu một ngày trước, bao gồm 55 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 15 ca có yếu tố ngoại nhập.

Tại Đông Nam Á, hiện Philippines có số ca mắc COVID-19 cao nhất khu vực, với 290.190 ca, trong đó có 4.999 ca tử vong, chỉ đứng sau Indonesia.

Tính tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Indonesia đã lên tới 248.852 ca. Ngoài ra, nước này cũng ghi nhận thêm 124 ca tử vong, nâng tổng số bệnh nhân không qua khỏi do dịch COVID-19 lên 9.677 người, cao nhất tại Đông Nam Á.

Thái Lan trong 24 giờ qua không có thêm ca nhiễm mới nào. Tính đến trưa 21/9, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 3.506 ca mắc COVID-19, trong đó có 59 trường hợp tử vong.

Dịch bệnh hiện vẫn diễn biến phức tạp tại Trung Đông. Iraq mới ghi nhận thêm 3.438 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 319.035 ca. Số ca tử vong cũng tăng thêm 64 ca lên 8.555 ca, trong khi số ca bình phục tăng thêm 4.052 ca lên 253.591 ca.

Bộ Y tế Iran xác nhận, thêm 3.097 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 422.140 ca. Số ca tử vong tăng 183 ca lên 24.301 ca, trong khi tổng số ca khỏi bệnh tăng lên 359.570 ca. 

Tại châu Âu, Nga hiện Nga đứng thứ 4 thế giới về số ca mắc COVID-19. Nhà chức trách Nga cũng thông báo trong vòng 24 giờ qua, nước này có thêm 71 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 19.489 ca.

Tây Ban Nha đã ghi nhận tổng cộng hơn 659.000 ca mắc COVID-19 - nhiều nhất ở Tây Âu, trong đó 30.495 người đã tử vong

Phương Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu